Khai mạc ĐH Đảng, ông Kim Jong Un ca ngợi thành công hạt nhân

Ngày 6/5, trong tuyên bố khai mạc Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 7, ông Kim Jong Un đã khẳng định vụ phóng tên lửa tầm xa đã thể hiện sức mạnh của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết nước này "đã đạt được những kết quả chưa từng có tiền lệ" khi tiến hành thành công vụ thử hạt nhân hồi tháng 1 và vụ phóng tên lửa mang vệ tinh vào quỹ đạo hồi tháng 2 vừa qua.

Bài phát biểu kéo dài 15 phút của ông được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia KRT. Cũng theo KRT, đại hội đảng sẽ được tiếp tục vào ngày 7/5.

Cơ quan hoạch định chính sách cao nhất của đảng Lao động sẽ đưa ra các chính sách quan trọng, rà soát các dự án cũ, sắp xếp các vị trí cấp cao và sửa đổi điều lệ Đảng.

Sáu đại hội trước đây đều diễn ra dưới sự chỉ đạo của ông Kim Nhật Thành, ông nội của Chủ tịch Kim Jong Un và là nhà sáng lập Triều Tiên, người đã qua đời năm 1994. Đại hội gần đây nhất được tổ chức năm 1980, kéo dài trong 5 ngày, với các khách mời từ 118 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Liên Xô, Zimbabwe, Guinea và Romania. Đại hội lần thứ 5 diễn ra năm 1970 đã kéo dài trong 12 ngày.

TTXVN/Tin Tức
Đại hội đảng Triều Tiên không có khách mời Trung Quốc
Đại hội đảng Triều Tiên không có khách mời Trung Quốc

Đại diện của Trung Quốc đã không có mặt tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên - một dấu hiệu nhiều khả năng cho thấy quan hệ đang xấu đi giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN