Khả năng ông D.Trump tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024

Cố vấn lâu năm của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jason Miller, ngày 12/11 cho biết ông Trump trong tuần tới sẽ thông báo tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Latrobe, Pennsylvania, Mỹ, ngày 5/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Cựu Tổng thống Trump, người sẽ 78 tuổi vào thời điểm cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 diễn ra, đã ám chỉ về việc ra tranh cử tổng thống một lần nữa khi vận động cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa trước thềm bầu cử giữa kỳ trong tuần qua, và nhấn mạnh ông sẽ đưa ra “thông báo quan trọng” vào ngày 15/11 tới.

Ông Miller nói: “Ngày 15/11, cựu Tổng thống Trump sẽ thông báo tranh cử tổng thống. Đó sẽ là thông báo rất chuyên nghiệp và thận trọng”.

Nếu đúng như vậy thì đây sẽ là lần thứ 3 ông Trump ra tranh cử tổng thống Mỹ, bao gồm cả lần thất cử trước ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden năm 2020.

Hiện Tổng thống Joe Biden vẫn để ngỏ khả năng tái tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 và nhiều khả năng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào đầu năm tới.

Thanh Bình (TTXVN)
Ý nghĩa của bầu cử giữa kỳ với khả năng tái tranh cử của ông Trump và ông Biden
Ý nghĩa của bầu cử giữa kỳ với khả năng tái tranh cử của ông Trump và ông Biden

Theo kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử giữa kỳ, có thể thấy rõ thế trận của cựu Tổng thống Donald Trump đã suy yếu, còn Tổng thống Joe Biden vẫn có nhiều lợi thế, khi cả hai dường như đang bắt đầu cuộc đua để có thể tái tranh cử vào năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN