Khả năng cảnh sát Trung Quốc tuần tra tại các thành phố du lịch Thái Lan

Thái Lan đang thảo luận về khả năng “bật đèn xanh” để sĩ quan cảnh sát Trung Quốc tham gia tuần tra tại một số thành phố du lịch ở nước này. Động thái nhằm giúp du khách Trung Quốc an tâm hơn khi đến “xứ sở chùa Vàng”.

Chú thích ảnh
Khách du lịch tham quan Cung điện Hoàng gia Thái Lan ở thủ đô Bangkok. Ảnh: AFP/TTXVN

Giám đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) – bà Thapanee Kiatphaibool xác nhận thông tin này hôm 12/11 sau khi tham dự cuộc họp với Thủ tướng Srettha Thavisin tại sân bay Suvarnabhumi.

Tờ The Nation đưa tin nội dung chính của cuộc họp là giải quyết lo ngại an ninh đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ cho du khách nước ngoài trong thời gian họ ở Thái Lan.

Bà Thapanee nhấn mạnh rằng để đạt được những mục tiêu này, TAT cùng Bộ Thể thao và Du lịch cần hợp tác với lãnh đạo Cục Điều tra Trung ương và Cảnh sát Du lịch Thái Lan.

Bà Thapanee phân tích: “Cần có hiện diện của cảnh sát Trung Quốc tại Thái Lan bởi điều này sẽ giúp cho du khách Trung Quốc thấy rằng Thái Lan đang tăng cường các biện pháp an ninh. Bên cạnh đó, nó góp phần giúp du khách Trung Quốc tin tưởng hơn nếu cảnh sát của họ có thể xác nhận Thái Lan an toàn”.

Dự kiến thảo luận về việc triển khai cảnh sát Trung Quốc tuần tra tại các thành phố du lịch lớn của Thái Lan sẽ được tổ chức với Đại sứ quán Trung Quốc ngày 15/11. Động thái này nhằm mô phỏng hình mẫu đã được triển khai tại Italy.

Thái Lan đặt mục tiêu đón 4,4 triệu du khách Trung Quốc trong hai tháng cuối năm nay. Lượng du khách Trung Quốc đến Thái Lan đã giảm sau vụ việc thiếu niên 14 tuổi xả súng tại một trung tâm thương mại ở Bangkok khiến 1 du khách Trung Quốc thiệt mạng.

Thái Lan đã chào đón hơn 22 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong 10 tháng năm 2023, với chính sách miễn thị thực của chính phủ đã giúp tăng lượng khách đến. TAT đặt mục tiêu cả năm là đón 25-28 triệu lượt du khách nước ngoài, tạo ra doanh thu khoảng 2.160 nghìn tỷ baht (hơn 60 tỷ USD).

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Straits Times)
Các tụ điểm giải trí của Thái Lan được hoạt động tới 4 giờ sáng
Các tụ điểm giải trí của Thái Lan được hoạt động tới 4 giờ sáng

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thái Lan sẽ thực hiện thí điểm cho phép các địa điểm giải trí như quán rượu, quán bar, nhà hàng và quán karaoke mở cửa đến 4 giờ sáng mỗi ngày nhằm thúc đẩy du lịch và chi tiêu trong nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN