Kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, thế giới sẽ chứng kiến thay đổi lớn

Sau hơn 5 tiếng hội đàm kín, hội đàm song phương mở rộng, ăn trưa và ký kết thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh lịch sử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cái bắt tay lịch sử trên thảm đỏ tại khách sạn Capella.

Hai nhà lãnh đạo hội đàm kín với sự hỗ trợ của hai phiên dịch viên trong vòng 41 phút.

Phái đoàn hai bên đã cùng nhau hội đàm mở rộng, ăn trưa chung tại khách sạn.

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ký kết Thỏa thuận Singapore, tuyên bố thế giới sẽ chứng kiến một sự thay đổi lớn.
Tiêu điểm sự kiện
13:47 Ngày 12/06/2018

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều chiều 12/6 đã kết thúc sau khi Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên ký thỏa thuận chung với nhiều nội dung quan trọng. Dự kiến, hai nhà lãnh đạo sẽ rời Singapore ngay trong ngày.

13:04 Ngày 12/06/2018

Ông Kim Jong-un đã rời khách sạn Capella về khách sạn St Regis sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Trump.

Ông Kim Jong-un đã rời khách sạn Capella về khách sạn St Regis sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Trump.
Đoàn xe chở nhà lãnh đạo Kim Jong-un rời khỏi khách sạn Capella. Ảnh: ST
12:59 Ngày 12/06/2018

Tổng thống Trump cho biết “chắc chắn tôi sẽ” mời ông Kim Jong-un tới thăm Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo đứng trước hàng cờ Mỹ và Triều Tiên và bắt tay lần cuối. Ông Trump khẳng định họ sẽ gặp lại nhau.

Nguồn: CNN
12:51 Ngày 12/06/2018

Phát biểu sau lẽ ký kết thỏa thuận quan trọng, Tổng thống Trump cho biết tiến trình phi hạt nhân hóa sẽ bắt đầu “rất, rất nhanh”.

12:35 Ngày 12/06/2018

Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều đã đặt bút ký Thỏa thuận Singapore. Ông Donald Trump nói trước khi ký: “Chúng tôi sẽ ký một văn kiện rất quan trọng, một văn kiện khá toàn diện và chúng tôi đã có một khoảng thời gian thực sự tuyệt vời cùng nhau, một mối quan hệ tuyệt vời. Sẽ có nhiều điều được thảo luận tại họp báo. Thế giới sẽ chứng kiến một thay đổi lớn”.

12:21 Ngày 12/06/2018

Mỹ, Triều Tiên bắt đầu lễ ký thỏa thuận tại khách sạn Capella. Sau bữa tiệc trưa làm việc, hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau đi dạo. Tổng thống Trump cho biết ông đã có một cuộc gặp “thật sự tuyệt vời” với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và hai bên đạt được “nhiều tiến triển”. Đây là cơ sở để Mỹ và Triều Tiên ký văn kiện nói trên. Trước đó, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có 41 phút hội đàm kín, tiếp sau đó là cuộc gặp song phương mở rộng với sự tham gia của quan chức hai nước. Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm riêng, Tổng thống Trump cho hay hai bên đã có một cuộc hội đàm "rất, rất tốt" và có một mối quan hệ "cực kỳ tuyệt vời". Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump được cho là đã trao đổi những quan điểm sâu rộng về vấn đề thiết lập mối quan hệ mới giữa Mỹ và Triều Tiên, xây dựng một cơ chế gìn giữ hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ, Triều Tiên bắt đầu lễ ký thỏa thuận tại khách sạn Capella. Sau bữa tiệc trưa làm việc, hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau đi dạo. Tổng thống Trump cho biết ông đã có một cuộc gặp “thật sự tuyệt vời” với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và hai bên đạt được “nhiều tiến triển”. Đây là cơ sở để Mỹ và Triều Tiên ký văn kiện nói trên. Trước đó, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có 41 phút hội đàm kín, tiếp sau đó là cuộc gặp song phương mở rộng với sự tham gia của quan chức hai nước. Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm riêng, Tổng thống Trump cho hay hai bên đã có một cuộc hội đàm
Nguồn: Straitstimes
12:15 Ngày 12/06/2018

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ ký một văn kiện quan trọng. Theo các quan chức Mỹ, hai bên sẽ ký một bản ghi nhớ để xác nhận những tiến triển đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Sentosa, Singapore, đồng thời cam kết duy trì động lực hiện nay.

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ ký một văn kiện quan trọng. Theo các quan chức Mỹ, hai bên sẽ ký một bản ghi nhớ để xác nhận những tiến triển đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Sentosa, Singapore, đồng thời cam kết duy trì động lực hiện nay.
Căn phòng nơi Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ ký văn kiện. Nguồn: ST
11:44 Ngày 12/06/2018

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ và Triều Tiên sẽ ký một văn kiện quan trọng sau hội nghị thượng đỉnh.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ và Triều Tiên sẽ ký một văn kiện quan trọng sau hội nghị thượng đỉnh.
Nguồn: CNN
11:41 Ngày 12/06/2018

Tổng thống Trump tuyên bố cuộc gặp của ông với ông Kim Jong-un đã diễn ra rất tuyệt vời và hai bên đã đạt được nhiều tiến triển.

Nguồn: CNN
11:17 Ngày 12/06/2018

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đi dạo quanh khách sạn Capella sau bữa trưa. Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã giới thiệu chiếc siêu xe "Quái thú" của ông với ông Kim Jong-un.

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đi dạo quanh khách sạn Capella sau bữa trưa. Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã giới thiệu chiếc siêu xe
Ảnh: CNN
10:55 Ngày 12/06/2018

Hai phái đoàn Mỹ và Triều Tiên bắt đầu ngồi vào bàn dự bữa trưa công việc. Khi các máy ảnh liên tục chụp, Tổng thống Trump đùa về việc muốn phóng viên chụp ảnh sao cho hai ông trông "đẹp trai, gầy, hoàn hảo".

Nguồn: CNN
10:35 Ngày 12/06/2018

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều kết thúc phần hội đàm song phương mở rộng, chuẩn bị tiệc trưa làm việc. Tổng thống Trump cho biết hai nhà lãnh đạo “đã giải quyết vất đề lớn không thể giải quyết trước đó, điều đó sẽ được thực hiện”.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều kết thúc phần hội đàm song phương mở rộng, chuẩn bị tiệc trưa làm việc. Tổng thống Trump cho biết hai nhà lãnh đạo “đã giải quyết vất đề lớn không thể giải quyết trước đó, điều đó sẽ được thực hiện”.
10:28 Ngày 12/06/2018

Điểm lại diễn biến Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trao cho nhau cái bắt tay lịch sử tại khách sạn Capella. Sau đó, hai nhà lãnh đạo bình luận ngắn gọn về sự kiện lịch sử. Trong 41 phút, hai ông đã hội đàm kín với sự hỗ trợ của phiên dịch viên. Hiện tại, hai đoàn Mỹ-Triều đang hội đàm mở rộng. Mỗi bên có thêm 3 quan chức cấp cao cùng hội đàm với hai nhà lãnh đạo. Dự kiến, họ sẽ có bữa ăn trưa chung sau đó.

10:25 Ngày 12/06/2018

Nhà Trắng công bố thực đơn bữa trưa công việc giữa hai phái đoàn Mỹ và Triều Tiên. Thực đơn kết hợp các món ăn phương Đông và Tây, bao gồm: salad tôm trộn quả bơ, salad xoài xanh và bạch tuộc tươi, sườn bò, thịt lợn chua ngọt, cơm rang Dương Châu và món tráng miệng là kem Haagen Dazs, bánh Tart Tropezienne. Có tổng cộng 14 đại biểu tham dự bữa trưa công việc, bao gồm hai nhà lãnh đạo Trump - Kim.

Nhà Trắng công bố thực đơn bữa trưa công việc giữa hai phái đoàn Mỹ và Triều Tiên. Thực đơn kết hợp các món ăn phương Đông và Tây, bao gồm: salad tôm trộn quả bơ, salad xoài xanh và bạch tuộc tươi, sườn bò, thịt lợn chua ngọt, cơm rang Dương Châu và món tráng miệng là kem Haagen Dazs, bánh Tart Tropezienne. 

Có tổng cộng 14 đại biểu tham dự bữa trưa công việc, bao gồm hai nhà lãnh đạo Trump - Kim.
09:31 Ngày 12/06/2018

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông đã trải qua “một đêm mất ngủ” trước cuộc gặp của Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Phát biểu trước một cuộc họp nội các, ông Moon Jae-in bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh sẽ thành công để mở ra một chương mới. Ông Moong Jae-in được đánh giá là kiến trúc sư của những đột phá ngoại giao với Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông đã trải qua “một đêm mất ngủ” trước cuộc gặp của Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Phát biểu trước một cuộc họp nội các, ông Moon Jae-in bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh sẽ thành công để mở ra một chương mới. Ông Moong Jae-in được đánh giá là kiến trúc sư của những đột phá ngoại giao với Triều Tiên.
Tổng thống Moon Jae-in mỉm cười theo dõi hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều bắt tay. Ảnh: CNN
09:21 Ngày 12/06/2018

Tại hội đàm mở rộng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết ông sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Tổng thống Donald Trump. Ông nói rằng điều đó sẽ là một thách thức nhưng ông sẵn lòng thực hiện.

09:18 Ngày 12/06/2018

Thành phần tham dự hội đàm mở rộng cùng hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều: Phía Triều Tiên có Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol, Ngoại trưởng Ri Yong Ho và Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại của Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su Yong. Phía Mỹ có Ngoại trưởng Mike Pompeo, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton và Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly.

Thành phần tham dự hội đàm mở rộng cùng hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều: Phía Triều Tiên có Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol, Ngoại trưởng Ri Yong Ho và Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại của Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su Yong. Phía Mỹ có Ngoại trưởng Mike Pompeo, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton và Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly.
09:01 Ngày 12/06/2018

Hai đoàn Mỹ và Triều Tiên bắt đầu hội đàm song phương mở rộng. Ông Donald Trump và Kim Jong-un lại bắt tay tại bàn hội đàm. Tổng thống Trump cho biết hai nhà lãnh đạo “đã giải quyết vất đề không thể giải quyết trước đó” và nói thêm: “Chúng ta sẽ thành công, điều đó sẽ được thực hiện”. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nhận xét ngắn gọn thông qua phiên dịch viên.

08:53 Ngày 12/06/2018

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un kết thúc hội đàm kín, sẵn sàng cho cuộc gặp song phương mở rộng. Cuộc gặp kín đã diễn ra trong khoảng 41 phút, sớm hơn so với dự kiến ban đầu là 45 phút. Phát biểu với báo giới, hai nhà lãnh đạo cho biết họ đã có một cuộc hội đàm "rất rất tốt" và hai bên có một mối quan hệ "cực kỳ tuyệt vời".

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un kết thúc hội đàm kín, sẵn sàng cho cuộc gặp song phương mở rộng. Cuộc gặp kín đã diễn ra trong khoảng 41 phút, sớm hơn so với dự kiến ban đầu là 45 phút. Phát biểu với báo giới, hai nhà lãnh đạo cho biết họ đã có một cuộc hội đàm
08:50 Ngày 12/06/2018

Hai đoàn Mỹ và Triều Tiên trò chuyện với nhau trong lúc chờ hai lãnh đạo hội đàm kín.

Hai đoàn Mỹ và Triều Tiên trò chuyện với nhau trong lúc chờ hai lãnh đạo hội đàm kín.
08:49 Ngày 12/06/2018

Dennis Rodman, cựu vận động viên bóng rổ Mỹ, đang trả lời phỏng vấn trực tiếp trên kênh CNN về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ông đã tỏ ra rất xúc động và khóc khi nói về sự kiện. Ông cho biết thư ký của Tổng thống Trump đã gọi điện cho ông trước hội nghị, nói rằng Tổng thống rất tự hào về ông. Ông Rodman đã bay tới Singapore ngày 11/6. Ông có mối quan hệ bạn bè với ông Kim Jong-un – người rất yêu thích môn bóng rổ.

Dennis Rodman, cựu vận động viên bóng rổ Mỹ, đang trả lời phỏng vấn trực tiếp trên kênh CNN về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ông đã tỏ ra rất xúc động và khóc khi nói về sự kiện. Ông cho biết thư ký của Tổng thống Trump đã gọi điện cho ông trước hội nghị, nói rằng Tổng thống rất tự hào về ông. Ông Rodman đã bay tới Singapore ngày 11/6. Ông có mối quan hệ bạn bè với ông Kim Jong-un – người rất yêu thích môn bóng rổ.
08:37 Ngày 12/06/2018

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un hiện đang hội đàm kín với sự tham gia của 2 phiên dịch viên. Sau khoảng 40 phút, hai bên sẽ tiến hành họp mở rộng đến 10h sáng theo giờ địa phương (tức 11h giờ VN) trước khi ăn trưa vào 11h30. Chương trình Hội nghị thượng đỉnh lịch sử dự kiến kết thúc trong buổi chiều nhưng chưa được thông báo chính xác thời điểm. Dự kiến Tổng thống Trump sẽ có cuộc họp báo vào 16h theo giờ địa phương (17h giờ VN). Chiếc chuyên cơ Không lực Một sau đó sẽ rời Singapore vào đầu giờ tối, khoảng 19h theo giờ địa phương.

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un hiện đang hội đàm kín với sự tham gia của 2 phiên dịch viên. Sau khoảng 40 phút, hai bên sẽ tiến hành họp mở rộng đến 10h sáng theo giờ địa phương (tức 11h giờ VN) trước khi ăn trưa vào 11h30. Chương trình Hội nghị thượng đỉnh lịch sử dự kiến kết thúc trong buổi chiều nhưng chưa được thông báo chính xác thời điểm.

Dự kiến Tổng thống Trump sẽ có cuộc họp báo vào 16h theo giờ địa phương (17h giờ VN). Chiếc chuyên cơ Không lực Một sau đó sẽ rời Singapore vào đầu giờ tối, khoảng 19h theo giờ địa phương.
08:37 Ngày 12/06/2018

Theo một nguồn tin thân cận của CNN, phiên dịch viên đi cùng Tổng thống Donald Trump là Tiến sĩ Yun-hyang Lee. Bà là người phụ trách bộ phận phiên dịch tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo một nguồn tin thân cận của CNN, phiên dịch viên đi cùng Tổng thống Donald Trump là Tiến sĩ Yun-hyang Lee. Bà là người phụ trách bộ phận phiên dịch tại Bộ Ngoại giao Mỹ.
Bà Yun-hyang Lee (ngoài cùng bên phải)
08:23 Ngày 12/06/2018

Cùng nhìn lại chặng đường chông gai dẫn tới Hội nghị Thượng đỉnh của Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un (clip có phụ đề tiếng Việt):

Nguồn: Channel News Asia
08:21 Ngày 12/06/2018

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un bắt đầu hội đàm kín. Sau khi gặp nhau tại sảnh khách sạn Capella, lãnh đạo Mỹ-Triều đã có cái bắt tay lịch sử. Sau màn chụp ảnh và chào hỏi, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bước vào phòng họp. Dự kiến, hai nhà lãnh đạo có cuộc hội đàm riêng trong khoảng 45 phút đầu tiên, với sự có mặt của 2 phiên dịch viên. Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donal Trump dự kiến trao đổi những quan điểm sâu rộng về vấn đề thiết lập mối quan hệ mới giữa Mỹ và Triều Tiên, xây dựng một cơ chế gìn giữ hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên cũng như hiện thực hóa tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên và các vấn đề mà hai bên quan tâm.

08:14 Ngày 12/06/2018

Trước khi bước vào thảo luận riêng, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã phát biểu trước báo giới. Tổng thống Trump tự tin rằng Hội nghị thượng đỉnh sẽ “thành công lớn” và “chúng tôi sẽ có mối quan hệ rất tốt, không nghi ngờ gì”. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói “không dễ dàng để đến được đây” và “những định kiến và thói quen cũ là rào cản nhưng chúng tôi đã vượt qua và đến địa điểm này ngày hôm nay”.

08:14 Ngày 12/06/2018

Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều đã yên vị trong phòng họp, chuẩn bị cho cuộc đàm phán được chờ đợi suốt 70 năm qua. Cùng ở trong phòng họp với họ là hai phiên dịch viên. Hai ông sẽ trao đổi riêng trong 45 phút, trước khi tiến hành cuộc họp song phương mở rộng lúc 10 giờ (9h theo giờ VN).

Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều đã yên vị trong phòng họp, chuẩn bị cho cuộc đàm phán được chờ đợi suốt 70 năm qua. Cùng ở trong phòng họp với họ là hai phiên dịch viên. Hai ông sẽ trao đổi riêng trong 45 phút, trước khi tiến hành cuộc họp song phương mở rộng lúc 10 giờ (9h theo giờ VN).
08:09 Ngày 12/06/2018

Tại Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in đã theo dõi trực tiếp qua truyền hình cái bắt tay lịch sử của người đồng cấp Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tại Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in đã theo dõi trực tiếp qua truyền hình cái bắt tay lịch sử của người đồng cấp Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Nguồn: Yonhap
08:08 Ngày 12/06/2018

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gặp nhau tại thảm đỏ và bắt tay nhau. Hai ông vừa đi bộ vào phòng họp và trao đổi vui vẻ.

Nguồn: CNN
08:04 Ngày 12/06/2018

Tổng thống Trump bước xuống từ xe "Quái thú", tiến tới gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên

Tổng thống Trump bước xuống từ xe
07:59 Ngày 12/06/2018

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un rời limousine, tiến vào khách sạn để gặp Tổng thống Trump.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un rời limousine, tiến vào khách sạn để gặp Tổng thống Trump.
07:58 Ngày 12/06/2018

Phóng viên Straits Times cho biết khoảng 10 người quay phim và phóng viên ảnh người Mỹ, 5 người quay phim Triều Tiên và 5 nhà báo Singapore đang chờ hai nhà lãnh đạo xuất hiện.

Phóng viên Straits Times cho biết khoảng 10 người quay phim và phóng viên ảnh người Mỹ, 5 người quay phim Triều Tiên và 5 nhà báo Singapore đang chờ hai nhà lãnh đạo xuất hiện.
Ảnh: Straits Times
07:55 Ngày 12/06/2018

Hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un sẽ ngồi bên chiếc bàn 80 năm tuổi, được đại sứ quán Mỹ "mượn" từ Tòa án Tối cao Singapore. Ảnh: NATIONAL GALLERY SINGAPORE

Hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un sẽ ngồi bên chiếc bàn 80 năm tuổi, được đại sứ quán Mỹ
07:53 Ngày 12/06/2018

Quan chức Mỹ: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhất trí phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố được đưa ra sau các cuộc đàm phán cấp chuyên viên ngày 11/6.

Quan chức Mỹ: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhất trí phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố được đưa ra sau các cuộc đàm phán cấp chuyên viên ngày 11/6.
07:42 Ngày 12/06/2018

Tổng thống Donald Trump thông báo trên Twitter rằng Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng Larry Kudlow lên cơn đau tim, phải nhập viện khẩn cấp. Ông Kudlow không đi cùng Tổng thống tới Singapore mà vừa trở về Mỹ từ Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Canada.

Tổng thống Donald Trump thông báo trên Twitter rằng Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng Larry Kudlow lên cơn đau tim, phải nhập viện khẩn cấp. Ông Kudlow không đi cùng Tổng thống tới Singapore mà vừa trở về Mỹ từ Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Canada.
Ảnh: CNN
07:29 Ngày 12/06/2018

Cờ Mỹ và Triều Tiên tại khách sạn Capella, nơi sắp đón hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều dự hội nghị thượng đỉnh lịch sử. Tại đây, hai nhà lãnh đạo sẽ bắt tay.

Cờ Mỹ và Triều Tiên tại khách sạn Capella, nơi sắp đón hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều dự hội nghị thượng đỉnh lịch sử. Tại đây, hai nhà lãnh đạo sẽ bắt tay.
Ảnh: Straits Times
07:22 Ngày 12/06/2018

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới khách sạn Capella, sẵn sàng cho Hội nghị Thượng đỉnh lịch sử

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới khách sạn Capella, sẵn sàng cho Hội nghị Thượng đỉnh lịch sử
07:19 Ngày 12/06/2018

Truyền thông Triều Tiên theo sát đoàn xe của nhà lãnh đạo Kim Jong-un để đưa tin.

Truyền thông Triều Tiên theo sát đoàn xe của nhà lãnh đạo Kim Jong-un để đưa tin.
Ảnh: Reuters
07:01 Ngày 12/06/2018

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phái đoàn Triều Tiên rời khách sạn tới Sentosa dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phái đoàn Triều Tiên rời khách sạn tới Sentosa dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Đoàn xe của nhà lãnh đạo Kim Jong-un hướng tới Sentosa. Ảnh: Reuters
07:00 Ngày 12/06/2018

Đoàn xe Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường tới Sentosa, dự cuộc gặp lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un.

Đoàn xe Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường tới Sentosa, dự cuộc gặp lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un.
Ảnh: Reuters
06:50 Ngày 12/06/2018

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đăng dòng tweet: Chúng tôi đã sẵn sàng cho ngày hôm nay

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đăng dòng tweet: Chúng tôi đã sẵn sàng cho ngày hôm nay
TTXVN/Báo Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN