Kenya triển khai quân đội để ứng phó với các cuộc biểu tình

Ngày 25/6, Kenya đã triển khai quân đội để hỗ trợ lực lượng cảnh sát đang ứng phó với làn sóng biểu tình phản đối chính sách tăng thuế của chính phủ hiện đã cao trào trở thành các cuộc đụng độ đẫm máu giữa người biểu tình quá khích và lực lượng an ninh.

Chú thích ảnh
Người biểu tình phản đối dự luật tăng thuế gây bạo động tại Nairobi, Kenya, ngày 25/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Kenya, ông Aden Bare Duale cho biết quân đội đã được triển khai để hỗ trợ cảnh sát ứng phó với tình trạng khẩn cấp an ninh do các cuộc biểu tình bạo lực đang diễn ra trên khắp Kenya cũng như hành vi phá hoại và xâm phạm trụ sở cơ quan công quyền của người biểu tình cực đoan.

Phát biểu trước báo giới cùng ngày, Tổng thống Kenya William Ruto tuyên bố sẽ có biện pháp cứng rắn chống lại tình trạng "bạo lực và tình trạng vô chính phủ", sau khi các cuộc biểu tình gây thương vong và người biểu tình xông vào tòa nhà Quốc hội. Tổng thống Ruto khẳng định đảm bảo an toàn cho người dân vẫn là ưu tiên hàng đầu. 

Ông Ruto đã chỉ đạo các cơ quan an ninh sử dụng các biện pháp có thể để ngăn chặn mọi mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Nhà lãnh đạo Kenya đưa ra tuyên bố trên sau khi có ít nhất 5 người biểu tình thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương trong các cuộc biểu tình nổ ra trên toàn quốc trong tuần thứ hai liên tiếp nhằm phản đối lại các biện pháp thuế mới được đề xuất.

Các cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp Kenya, bao gồm cả thủ đô Nairobi. Người biểu tình đã cố xông cả vào tòa nhà Quốc hội khi các nghị sĩ đang bỏ phiếu thông qua dự luật tăng thuế hôm 25/6, buộc cảnh sát phải bắn chỉ thiên cảnh cáo. 

Chú thích ảnh
Cảnh sát chống bạo động Kenya được triển khai đối phó với người biểu tình bạo loạn tại Nairobi, ngày 25/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 8/2022 với cương lĩnh giúp đỡ người nghèo, ông Ruto đang phải chịu áp lực phải tăng thêm nguồn thu trong nước trong bối cảnh các khoản trả nợ của chính phủ ngày càng tăng. Do đó, dự luật được điều chỉnh để huy động thêm 346,7 tỷ shilling (2,67 tỷ USD), bằng các biện pháp như tăng thuế phát triển đường sắt từ 1,5% lên 2,5% và phí khai báo nhập khẩu từ 2,5% lên 3.5%. Các nhà lập pháp cũng áp dụng thuế sinh thái đối với các mặt hàng nhập khẩu như điện thoại thông minh và đồ điện tử, lưu ý các sản phẩm này sẽ trở thành rác thải điện tử gây hại cho môi trường.

Dự luật cũng loại bỏ mức thuế VAT 16% được đề xuất đối với bánh mì, vận chuyển đường, dịch vụ tài chính, giao dịch ngoại hối và thuế xe cơ giới 2,5%. Phí chuyển tiền di động sẽ không tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu thực vật cũng được bãi bỏ. Các khoản thu từ quỹ nhà ở và đề xuất về bảo hiểm y tế xã hội sẽ không thu được thuế thu nhập. 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trước diễn biến tại Kenya, người phát ngôn Stephane Dujarric của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres hôm 25/6 cho biết Tổng Thư ký bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực tại nước này. 

Cùng ngày, người đứng đầu Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) bày tỏ quan ngại sâu sắc sau khi các cuộc biểu tình chống tăng thuế ở Kenya trở nên nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi quốc gia này bình tĩnh và kiềm chế bạo lực. 

Trong một tuyên bố chung, các đại sứ quán và cơ quan ngoại giao của 13 nước, trong đó có Canada, Đức, Anh và Mỹ, cho biết các nước đặc biệt bất ngờ trước những cảnh tượng bên ngoài Quốc hội Kenya.

Lan Phương - Nguyễn Tú (TTXVN)
Khủng hoảng ở Haiti: Lực lượng Kenya đến hỗ trợ lập lại trật tự
Khủng hoảng ở Haiti: Lực lượng Kenya đến hỗ trợ lập lại trật tự

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 25/6, 400 cảnh sát Kenya đã đến sân bay Toussaint Louverture ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti để hỗ trợ quốc gia Caribe này ngăn chặn bạo lực do các băng nhóm vũ trang gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN