Kế hoạch thành lập chính phủ kỹ trị thất bại tại Tunisia

Tối 18/2, Thủ tướng Tunisia Hamadi Jebali thông báo kế hoạch của ông nhằm thành lập một chính phủ mới gồm các nhà kỹ trị đã thất bại, tuy nhiên, ông sẵn sàng thỏa hiệp song không đề cập đến việc từ chức.

Ngày 16/2, hàng nghìn người ủng hộ Đảng Hồi giáo Ennahda cầm quyền ở Tunisia đã tuần hành tại thủ đô Tunis phản đối quyết định thành lập một chính phủ kỹ trị. ẢNH: AFP/TTXVN


Phát biểu sau cuộc đàm phán với lãnh đạo các chính đảng, ông Jebali nói: “Tôi muốn nói rõ rằng sáng kiến mà tôi đưa ra nhằm thành lập một chính phủ gồm các thành viên không thuộc đảng phái nào đã không thể đạt được sự đồng thuận”. Mặc dù vậy, ông khẳng định vẫn có khả năng thành lập "một chính phủ hình thức khác".


Trước đó, Thủ tướng Jebali đã tuyên bố sẽ từ chức nếu đề xuất gây tranh cãi nói trên của ông gặp trở ngại. Kế hoạch này được đưa ra nhằm thành lập một chính quyền phi đảng phái để ngăn chặn tình trạng bất ổn chính trị ở Tunisia, nhưng lại bị đảng Hồi giáo Ennahda của ông phản đối. Thủ tướng Jebali khẳng định mặc dù thất bại, song ít nhất sáng kiến của ông đã có thể “đưa mọi người vào bàn đàm phán” và tránh cho Tunisia bị rơi vào tình trạng bất định.



TTXVN/Tin tức

Tunisia: Kế hoạch thành lập nội các kỹ trị bị phản đối
Tunisia: Kế hoạch thành lập nội các kỹ trị bị phản đối

Ngày 7/2, đảng Ennadlha cầm quyền tại Tunisia đã bác bỏ kế hoạch của Thủ tướng Hamađi Jebali (Hamadi Jebali) thành lập một nội các mới gồm các nhà kỹ trị phi đảng phái sau khi giải tán chính phủ liên minh.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN