Cờ Liên minh châu Âu tại tòa nhà của Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
Theo Politico ngày 21/3, đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Âu Kaja Kallas đã đề xuất kế hoạch huy động 40 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị phá sản sau khi các nhà lãnh đạo EU kết thúc cuộc họp tại Brussels.
Vấn đề chính là sự thiếu đồng thuận giữa các nước thành viên EU. Một số quốc gia, như Hungary, đã phủ quyết kế hoạch này, trong khi các quốc gia khác, như Pháp, đã ngần ngại không muốn ủng hộ gói viện trợ.
Bà Kallas đã cố gắng cứu vãn kế hoạch bằng cách thu hẹp phạm vi của nó. Hôm 19/3, nhà ngoại giao hàng đầu của EU đã viết thư cho các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng trong liên minh đề xuất một kế hoạch khiêm tốn hơn nhiều, trong đó kêu gọi "bước đầu tiên" là cung cấp 2 triệu viên đạn pháo cỡ lớn cho Ukraine.
"Kế hoạch thực tế sẽ là 5 tỷ euro cho đạn dược và đó là những gì chúng tôi đang thực hiện ngay bây giờ", bà Kallas nói với các phóng viên trước khi bắt đầu cuộc họp của các quan chức EU. "Lượng đạn dược này có sẵn trên thị trường và có thể được giao vào năm 2025", bà Kallas tiết lộ.
Lời kêu gọi của bà Kallas được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hưởng ứng khi ông phát biểu với các nhà lãnh đạo qua sự tham gia trực tuyến: “Chúng tôi cần tiền mua đạn pháo và thực sự mong muốn nhận được sự hỗ trợ của châu Âu ít nhất là 5 tỷ euro càng sớm càng tốt".
Tuy nhiên, nỗ lực này vẫn chưa nhận được đủ sự ủng hộ. Các đại sứ từ Pháp, Italy và Slovakia đã lên tiếng nhấn mạnh rằng kế hoạch này chỉ nên kêu gọi những quốc gia đóng góp trên cơ sở "tự nguyện", qua đó giảm bớt áp lực buộc phải tham gia.
Một vấn đề quan trọng khác là kế hoạch không nhận được sự ủng hộ từ các quốc gia chủ chốt như Pháp, cũng như các quan chức cấp cao như Bjorn Seibert, trợ lý "quyền lực" của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.
Thất bại của bà Kallas trong việc thúc đẩy kế hoạch của mình cho thấy sự khó khăn trong việc tập hợp 27 quốc gia theo một hướng chung. Tuy nhiên, Ukraine vẫn có sự ủng hộ áp đảo của các nước EU. 26 quốc gia trừ Hungary đã thông qua một tuyên bố chung tái khẳng định sự ủng hộ đối với Kiev.
Nỗ lực giúp đỡ Ukraine sẽ tiếp tục vào tuần tới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết một "liên minh các quốc gia" sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh về Ukraine vào ngày 27/3 tới tại Paris, với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Hội nghị thượng đỉnh này sẽ là cơ hội để các nước EU tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine và tìm ra giải pháp để giúp đỡ nước này trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phía trước, và việc đạt được đồng thuận giữa các nước thành viên EU sẽ là một nhiệm vụ khó khăn.