Kế hoạch của Mỹ gây bất ổn Cuba bị lộ

Một tài liệu liên quan tới chương trình "thúc đẩy dân chủ" tại Cuba trị giá 6 triệu USD của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã bị phát tán do sơ suất không được mã hóa khi gửi cho Văn phòng Đại diện Quyền lợi Mỹ tại La Havana (SINA).

Theo tiết lộ của tờ El Nuevo Herald ngày 18/11, USAID đã chuẩn bị một tài liệu gần 200 trang, trong đó đề cập chi tiết tới việc 20 tổ chức phi chính phủ đề nghị cung cấp vốn để huấn luyện cho các đối tượng được coi là bất đồng chính kiến tại Cuba trong thời gian 3 năm tới.

Ngoài ra, kế hoạch này cũng đề xuất ngân sách, phương thức đánh giá tiến độ thực hiện, cũng như kinh nghiệm về các chương trình gây bất ổn khác đã được áp dụng ở Cuba dưới cái bóng của Luật Helms-Burton năm 1996.

Mục đích của chương trình là tạo điều kiện để cho các nhân vật đối lập tại Cuba đi thăm viếng nước ngoài, học tập các kỹ thuật, cũng như nâng cao trình độ trong một số lĩnh vực được coi là quan trọng đối với sự phát triển dân chủ và xã hội dân sự.

Tài liệu trên được gửi tới SINA vào giữa tháng 7, song tới cuối tháng 8 USAID đã thông báo cho các tổ chức đề nghị được cấp vốn hoạt động rằng do sơ suất nên các đề nghị của họ đã được gửi qua một kênh không mã hóa, đồng thời gợi ý các tổ chức phi chính phủ này từ bỏ kế hoạch nếu cảm thấy như vậy là mạo hiểm.

Mặc dù không rút lại lời đề nghị nhưng vài tuần sau đó mỗi tổ chức đều nhận được thư từ chối cung cấp vốn với lý do những ý tưởng đưa ra không mang tính hiệu quả và thuyết phục.


TN
Cuba tập trận quy mô lớn

Cuba ngày 17/11 đã thông báo kế hoạch tổ chức cuộc tập trận quốc gia có quy mô lớn nhất trong 4 năm qua, nhằm bảo vệ đất nước trước các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN