Jordan tái triển khai quân dọc biên giới với Syria

Tờ Al-Hayat ngày 19/5 cho biết quân đội Jordan đang tái triển khai lực lượng ở dọc biên giới của nước này với Syria trong bối cảnh tình hình an ninh ngày càng xấu đi.

Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN


Tờ này dẫn các nguồn tin của Jordan cho biết bộ chỉ huy quân sự cấp cao của Jordan đã ra lệnh cho tất cả các sỹ quan, những người thường phải đồn trú dọc khu vực biên giới với Syria, phải cắt ngắn kỳ nghỉ của mình. Ngoài ra, quân đội Jordan cũng tăng cường sự hiện diện của các đơn vị đặc nhiệm dọc biên giới.

Tháng trước, Đài truyền hình quốc gia Jordan đưa tin lực lượng không quân của nước này đã tấn công và tiêu diệt các xe tải quân sự đang tìm cách vượt biên giới từ phía Syria. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) cho hay không có chiếc xe nào của Syria trong vụ việc nói trên.

Jordan đã tăng cường sự kiểm soát dọc đường biên giới dài 370km với Syria nhằm ngăn chặn các tay súng Hồi giáo của nước này, vốn đang gia nhập lực lượng nổi dậy chống lại chế độ Syria, quay trở lại Jordan. Những tay súng này bị coi là mối đe dọa an ninh nội địa đối với Jordan.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ coi cuộc xung đột Syria là vấn đề an ninh nội địa
Mỹ coi cuộc xung đột Syria là vấn đề an ninh nội địa

Ngày 7/2, một ngày sau khi trở về từ các cuộc hội đàm tại châu Âu, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson cho rằng cuộc xung đột tại Syria đã trở thành quan ngại an ninh nội địa của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN