Ixraen bắn cảnh cáo tàu viện trợ tới Dải Gaza

Ngày 16/5, lực lượng hải quân Ixraen đã bắn cảnh cáo một tàu của Malaixia chở hàng viện trợ tới Dải Gaza, buộc tàu này phải quay ngược lại vùng biển của Ai Cập.

Đám tang một người Palextin ở vùng biên giới Libăng bị binh sĩ Ixraen bắn chết ngày 16/5. Ảnh: Internet


Theo người phát ngôn Quỹ Hòa bình Toàn cầu Perdana của Malaixia, tàu hải quân Ixraen đã đi vòng quanh tàu MV Finch trước khi nổ súng cảnh cáo. Vụ việc xảy ra khi con tàu đang tới gần cảng ở Dải Gaza, trên tàu có 7 người Malaixia, 2 người Ailen, 2 người Ấn Độ và 1 người Canađa. Không có ai trên tàu bị thương. Hiện con tàu đang phải thả neo ở vùng biển Ai Cập, cách Dải Gaza khoảng 30 hải lý. Phía Ixraen đã xác nhận tin này, đồng thời giải thích rằng hải quân Ixraen bắn cảnh cáo do không nhận được tín hiệu trả lời sau khi con tàu đi vào vùng lãnh hải của Ixraen.
Trước đó, quân đội Ixraen đã nã súng vào hàng nghìn người Palextin ở dọc biên giới Xyri và Libăng cũng như ở Dải Gaza và Bờ Tây, làm ít nhất 15 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương. Các vụ đụng độ này diễn ra trong bối cảnh người Palextin trên khắp Trung Đông tổ chức biểu tình phản đối quốc khánh lần thứ 63 của Ixraen.

Theo các nguồn tin nước ngoài, phía Ixraen lập luận rằng “hàng trăm người Xyri phá rối trật tự đã xâm phạm lãnh thổ Ixraen” và “người biểu tình ở miền nam Libăng cố tình vượt biên vào Ixraen, khiến các binh sĩ phải nổ súng”. Trong khi đó, Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu tuyên bố các cuộc biểu tình trên “liên quan đến sự tồn vong của Nhà nước Ixraen”.

Phản ứng trước tình trạng bạo lực nghiêm trọng này, Bộ Ngoại giao Xyri đã kịch liệt lên án hành động phạm tội của Ixraen chống lại người dân Xyri, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Ixraen phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Về phía Libăng, nước này đã gửi kiến nghị lên LHQ kêu gọi ngăn chặn các hành động khiêu khích và tấn công của Ixraen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN