Italy và Anh tăng cường hợp tác đấu tranh với nhập cư trái phép

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 6/10, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và người đồng cấp Rishi Sunak của Vương quốc Anh đã ra tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh quyết tâm hợp tác đấu tranh chống nhập cư trái phép.

Chú thích ảnh
Cảnh sát hướng dẫn người di cư bên ngoài trung tâm tiếp nhận người di cư trên đảo Lampedusa, Italy ngày 16/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố nêu rõ thực trạng mỗi tuần có đến hàng nghìn người vượt Địa Trung Hải xâm nhập trái phép vào Italy và châu Âu, nhiều trường hợp trong đó tiếp tục đi về phía bắc, băng qua eo biển Manche để đến Vương quốc Anh. Hai nhà lãnh đạo lưu ý đây là “một cuộc khủng hoảng đạo đức” khi các băng nhóm tội phạm đang bóc lột, thu lợi từ “sự khốn khổ của những người dễ bị tổn thương nhất”, đồng thời là cuộc khủng hoảng nhân đạo với nhiều vụ đắm tàu trong năm 2023, dẫn đến hàng nghìn nạn nhân thiệt mạng.

Hai thủ tướng khẳng định ngăn chặn di cư trái phép là cách duy nhất để khôi phục niềm tin của người dân, không chỉ về biên giới quốc gia mà cả đối với hiệu quả hợp tác ở phạm vi châu Âu và quốc tế; đồng thời thừa nhận thực tế rằng cách tiếp cận hiện tại của châu Âu chưa hiệu quả, do đó các nước trong châu lục cần tăng cường hợp tác và áp dụng các biện pháp chặt chẽ hơn để trấn áp các hành vi buôn người.

Italy và Anh bày tỏ sẵn sàng thảo luận với các đối tác ở châu Âu và khu vực lân cận nhằm đi đến những thỏa thuận mới, giúp ngăn chặn hiện tượng di cư trái phép ngay từ nơi xuất phát. Lãnh đạo hai nước cũng nhấn mạnh ý nghĩa của “Tiến trình Rome” trong thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác với các nước Trung Đông và Bắc Phi, đồng thời hoan nghênh kế hoạch 10 điểm mới được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố gần đây về vấn đề nhập cư trái phép.

Trường Dụy (TTXVN)
Đức, Ba Lan, CH Séc thành lập lực lượng đặc nhiệm chống nhập cư bất hợp pháp
Đức, Ba Lan, CH Séc thành lập lực lượng đặc nhiệm chống nhập cư bất hợp pháp

Cảnh sát ở 3 quốc gia trên sẽ hợp tác để chống lại tình trạng di cư bất hợp pháp và xác định các tuyến đường buôn lậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN