Italy thắt chặt kiểm soát người nhập cư trái phép

Ngày 25/10, tân Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Pindedosi đã chỉ đạo Lực lượng Cảnh sát và Cảng vụ nước này ngăn chặn hai tàu nước ngoài chở người nhập cư tiếp cận bờ biển phía Nam Italy. Quyết định này được đưa ra cùng với sự nhất trí của Bộ Ngoại giao, qua đó đánh dấu động thái đầu tiên liên quan vấn đề nhập cư của chính phủ trung hữu mới được thành lập.    

Chú thích ảnh
Tàu chở người di cư tới nơi tiếp nhận tạm thời trên đảo Lampedusa, Italy, ngày 11/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, hai tàu bị chặn là Ocean Viking và Humanity One, lần lượt thuộc sự quản lý của các tổ chức phi chính phủ Sos Humanity và Sos Méditerranée, chở theo 326 người nhập cư được giải cứu trên khu vực Địa Trung Hải. Trước yêu cầu của hai tàu được tiếp cận bờ biển khẩn cấp, Bộ Nội vụ Italy cho rằng đề nghị này không "phù hợp với tinh thần các tiêu chuẩn châu Âu và Italy về mặt an ninh, kiểm soát biên giới và đấu tranh chống nhập cư trái phép”. Do đó, Italy đang xem xét áp dụng lệnh cấm xâm nhập lãnh hải đối với hai tàu này, trên cơ sở quy định tại Điều 19 Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển.

Cũng theo Bộ nội vụ Italy, các hoạt động cứu hộ đã được tiến hành một cách độc lập, có tính hệ thống mà không theo hướng dẫn từ các quốc gia có trách nhiệm liên quan. Tương tự Libya và Malta, Chính phủ Italy cũng chỉ được thông báo sau khi các hoạt động đã diễn ra. Lãnh đạo đảng Liên đoàn Matteo Salvini, hiện là Bộ trưởng Hạ tầng trong chính phủ mới của Italy, đã hoan nghênh quyết định của Bộ Nội vụ, nhấn mạnh cam kết đảm bảo các quy tắc và biên giới phải được tôn trọng. Trước đó, ngày 24/10, ông Salvini đã gặp Đô đốc Nicola Carlone, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ Bờ biển, để đánh giá tình hình eo biển Sicily, nơi các tàu Ocean Viking và Humanity One đang hiện diện.

Trong khi đó, đại diện các tổ chức Sos Humanity và Humanity One đều khẳng định  luôn tuân thủ luật pháp quốc tế trong quá trình cứu giúp người hoạn nạn.

Trường Dụy   (TTXVN)
Tunisia triệt phá đường dây đưa người di cư trái phép sang châu Âu
Tunisia triệt phá đường dây đưa người di cư trái phép sang châu Âu

Lực lượng Vệ binh quốc gia Tunisia ngày 25/10 thông báo đã triệt phá một mạng lưới quốc tế đưa người di cư trái phép đến châu Âu qua đường bộ, đồng thời bắt giữ 7 đối tượng tình nghi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN