Italy: Tưng bừng lễ hội mừng thành phố Rome bước sang tuổi 2776

Thành phố Rome, thủ đô của Italy đã bước sang tuổi thứ 2776, sau khi được Romulus, vị Vua đầu tiên của Vương quốc La Mã thành lập vào ngày 21/4 năm 753 trước Công nguyên.

Chú thích ảnh
Các nghệ sĩ trong trang phục La Mã tham gia diễu hành kỷ niệm sinh nhật thành phố Rome, Italy, ngày 23/4/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các hoạt động kỷ niệm sinh nhật thành phố Rome năm nay diễn ra trong các ngày 19-23/4, với hàng chục hoạt động văn hóa, bao gồm biểu diễn ca nhạc, mở cửa miễn phí các bảo tàng và di tích cổ liên quan đến thời La Mã, thu hút hàng trăm nghìn lượt người xem.

Điểm nhấn của các hoạt động kỷ niệm năm nay là sự kiện hơn 1.000 nghệ sỹ trong trang phục La Mã diễu hành từ Circo Massimo (nơi từng tổ chức các cuộc đua ngựa dưới thời La Mã) đến Fori Imperiali (đại lộ trung tâm ở Rome), chạy qua các di tích cổ từ thời La Mã và kéo dài đến đấu trường cổ Colliseum, sau đó quay trở lại Circo Massimo trong hành trình kéo dài hơn 2 giờ vào ngày 23/4.

Chú thích ảnh
Các nghệ sĩ trong trang phục La Mã tham gia diễu hành kỷ niệm sinh nhật thành phố Rome, Italy, ngày 23/4/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Tiếp theo là các chương trình văn hóa tại Circo Massimo, với sự tham gia của các nghệ sỹ thuộc 43 đoàn văn hóa nghệ thuật khác nhau diễn lại các tích liên quan đến thành phố Rome.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, chị Michela Meloni, người đứng đầu nhóm múa cổ “Những Nữ thần Nereidi” tại Rome cho biết nhóm múa hằng năm đều tham gia sự kiện đặc biệt này. Thông qua các tiết mục biểu diễn, họ muốn tái hiện những hình ảnh cổ xưa của người dân Rome với những trang phục, phụ kiện đặc trưng của giai đoạn lịch sử đó. Ngay cả những điệu múa cũng được phục dựng trên cơ sở nghiên cứu cho phù hợp với phong cách biểu diễn có từ thời La Mã cổ đại.

Chú thích ảnh
Các nghệ sĩ trong trang phục La Mã tham gia diễu hành kỷ niệm sinh nhật thành phố Rome, Italy, ngày 23/4/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Hàng trăm nghìn lượt người đã có mặt tại Circo Massimo để được tham dự hành trình phục dựng lịch sử gần 3.000 năm tuổi của thành phố Rome, để được biết về lịch sử, văn hóa và đời sống của những cư dân thành phố này. Chị Maelys, người Pháp đang sống ở Rome cho hay đây là lần đầu tiên chị tới xem biểu diễn. Maelys bày tỏ thích thú khi được xem lịch sử, trang phục và người Italy đã sống như thế nào.

Rome là thành phố văn hóa lịch sử nổi tiếng thế giới. Trong suốt hơn 700 năm từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên, Rome là trung tâm quyền lực của châu Âu. Sau khi sự thống trị của đế chế La Mã kết thúc, Rome đã trở thành nơi ngự trị của Giáo hoàng cho đến tận năm 1870. Rome trở thành thủ đô của nước Italy thống nhất vào năm 1871.

Dương Hoa - Trường Dụy - Thanh Hải (TTXVN)
Những người mẫu không hoàn hảo giúp định nghĩa lại cái đẹp ở kinh đô thời trang Italy
Những người mẫu không hoàn hảo giúp định nghĩa lại cái đẹp ở kinh đô thời trang Italy

Tại “kinh đô thời trang” Italy đã xuất hiện một công ty quản lý người mẫu đặc biệt hướng đến việc định nghĩa lại khái niệm về cái đẹp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN