Italy thiệt hại 3,6 tỷ euro vì lệnh cấm vận Nga

Cuộc cấm vận chống Nga của Liên minh châu Âu (EU) đã gây thiệt hại cho Italy ít nhất 3,6 tỷ euro.

Theo Sputnik, khối lượng xuất khẩu nông sản từ Italy đến Nga năm 2015 đã giảm hơn một nửa.

Theo thống kê ước tính của CGIA - Hiệp hội doanh nghiệp thủ công vừa và nhỏ Italy, sau khi lệnh cấm vận Nga được EU áp dụng vào năm 2014, doanh số xuất khẩu của Italy sang Nga đã giảm từ 10,7 tỷ euro năm 2013 xuống còn 7,1 tỷ euro năm 2015, tương đương với mức giảm 34%. CGIA cho biết Lombardy, vùng công nghiệp phát triển nhất của Italy thiệt hại nặng nhất từ lệnh cấm vận, 1,18 tỷ euro; tiếp theo là vùng Emilia-Romagna (771 triệu euro) và các doanh nghiệp vùng Veneto (688,2 triệu euro).

Thống kê cụ thể của CGIA cho thấy, ngành công nghiệp chế tạo của Italy thiệt hại nặng nề nhất, với 3,5 tỷ euro trong tổng số 3,6 tỷ euro đã nói trên. Cụ thể, ngành chế tạo máy giảm xuất khẩu gần 650 triệu euro, may mặc giảm 540 triệu euro, ô tô giảm 369 triệu euro.

Bên cạnh đó, du lịch – một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Italy - hiện cũng chịu nhiều tác động tiêu cực từ các vụ tấn công khủng bố ở Brussels (Bỉ) khi nỗi lo sợ khủng bố tại Italy trong những ngày vừa qua đã khiến nhiều du khách hoãn các chuyến du lịch và hủy bỏ các phòng đã đặt. Theo ông Roberto Necci, Chủ tịch Hiệp hội các Giám đốc khách sạn ở thủ đô Rome, số lượng khách tới Rome trong dịp lễ Phục sinh cuối tuần này đã giảm hơn 20.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những ước tính ban đầu, và hiệp hội này lo ngại rằng con số thực tế không đi thăm Rome có thể sẽ nhiều hơn.

Các số liệu trên cho thấy kinh tế Italy vẫn chưa vượt qua giai đoạn khó khăn sau khi các số liệu công bố gần đây, đà phục hồi của kinh tế Italy gần như bị đình trệ vào cuối năm 2015, gây khó khăn cho các nỗ lực của nước này trong việc giảm nợ. Cơ quan thống kê quốc gia Italy (Istat) cho biết, GDP của nước này năm 2015 tăng 0,7% so với năm 2014. Theo Istat, nhịp độ tăng trưởng GDP trong quý IV/2015 chỉ đạt 0,1% so với quý III/2015, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo tương ứng của hầu hết các nhà phân tích là khoảng 0,3%.

Trương Anh Ngọc (P/v TTXVN tại Italy)
Cấm vận hàng hóa khiến dân Nga thiệt hại 400 tỷ rúp
Cấm vận hàng hóa khiến dân Nga thiệt hại 400 tỷ rúp

Các số liệu thống kê của Nga mới đây cho biết cấm vận hàng hóa, thực phẩm khiến người tiêu dùng Nga phải mua đắt hơn, thiệt hại tới 400 tỷ ruble (1 usd tương đương 70 ruble), trong khi chất lượng hàng hóa lại giảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN