Italy quy định các nhóm bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, sắc lệnh mới của chính phủ Italy về phòng, chống COVID-19 quy định lực lượng quân đội, cảnh sát, và giáo viên, nhân viên trường học bắt buộc phải tiêm vaccine ngừa COVID-19 kể từ ngày 15/12.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại bệnh viện ở Cailungo, San Marino, Italy. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Nội vụ Italy nêu rõ: “Việc thực hiện nghĩa vụ tiêm chủng vaccine COVID-19 bắt đầu từ ngày 15/12 bao gồm việc hoàn thành chu kỳ tiêm chủng và các liều nhắc lại phải được thực hiện theo đúng chỉ định và thời hạn trong thông tư của Bộ Y tế”.

Ngoài ra, những trường hợp không chấp hành sẽ bị đình chỉ công tác, không hưởng lương; với lực lượng vũ trang thu hồi tạm thời thẻ, bảng tên, vũ khí cá nhân… Những trường hợp phát hiện không tiêm chủng vẫn làm việc sẽ chịu mức phạt từ 600-1.500 euro. Trong khi đó, hình phạt từ 400-1.000 euro cũng áp với người quản lý không thực hiện kiểm tra nhân viên vi phạm.

Với nhân viên y tế, việc tiêm chủng vẫn được xác định là điệu kiện cần thiết và bắt buộc, và trường hợp không chấp hành sẽ bị đình chỉ hành nghề. Việc triển khai tiêm vaccine liều 3 với lực lượng y bác sĩ cũng được triển khai từ ngày 15/12.

Theo quy định, y bác sĩ bắt buộc phải tiêm liều cuối cùng không muộn hơn 6 tháng kể từ ngày 15/12/2021. Những trường hợp được miễn hoặc hoãn tiêm chủng khi xác định nguy hiểm đến sức khỏe có xác nhận của bác sĩ đa khoa.

Sắc lệnh mới được đưa ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại Italy. Ngày 14/12, Italy ghi nhận 20.677 ca mắc COVID-19, tăng mạnh so với ngày 13/12 (12.712 ca). Trong khi đó, số ca tử vong là 120 ca, mức cao nhất kể từ ngày 28/5.

Hải Linh (TTXVN)
Thành phố New York (Mỹ) mở rộng đối tượng tiêm chủng bắt buộc
Thành phố New York (Mỹ) mở rộng đối tượng tiêm chủng bắt buộc

Toàn bộ nhân viên làm việc trong khu vực tư nhân ở thành phố New York (Mỹ) sẽ bắt buộc phải tiêm vaccine ngừa COVID-19 - đó là tuyên bố được Thị trưởng New York Bill De Blasio đưa ra ngày 6/12. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN