Có trên 200 triệu người khắp thế giới thuộc nhóm bắt buộc tiêm vaccine COVID-19

Chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới đã mất kiên nhẫn với những người nhất quyết không tiêm vaccine COVID-19 và một số nước thậm chí đã áp dụng quy định bắt buộc tiêm chủng nhằm hạn chế số trường hợp tử vong cũng như làn sóng lây nhiễm mới.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine COVID-19 tại Seattle (Mỹ). Ảnh: AP

Tờ Newsweek dựa trên số liệu từ World Population Review và đưa ra kết luận có trên 203,15 triệu người trên toàn cầu nằm trong nhóm áp dụng quy định này.

Tuy nhiên, số liệu không bao gồm những quốc gia như Mỹ, vốn yêu cầu tiêm vaccine COVID-19 bắt buộc với một số người lao động và nhân viên chính phủ thay vì toàn bộ dân số. Thống kê của Newsweek chỉ tính dữ liệu từ những quốc gia áp dụng quy định tiêm vaccine COVID-19 bắt buộc với dân số trưởng thành.

Vào ngày 23/11, Áo trở thành quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên tuyên bố việc tiêm vaccine COVID-19 sẽ trở thành quy định bắt buộc từ 1/2. Vienna chưa nêu rõ hình phạt đối với những người vi phạm. Theo World Population Review, khoảng 7,47 triệu người trưởng thành có thể bị tác động bởi quy định này. Tính đến 2/12, 70% dân số Áo đã tiêm tối thiểu 1 liều vaccine COVID-19.

Từ tháng 7, Turkmenistan đã ban hành quy định bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 với người trưởng thành đủ điều kiện. Có 3,97 triệu người trưởng thành nằm trong nhóm này. Đã có 72% dân số Turkmenistan đã tiêm tối thiểu 1 liều vaccine COVID-19.

Ngoài ra, Micronesia vào tháng 7 cũng áp dụng tiêm vaccine COVID-19 bắt buộc với mọi người dân trên 18 tuổi. Những người từ chối tiêm sẽ không được nhận quỹ của liên bang, vốn dành cho hầu hết dân số quốc gia này. Dự kiến 73.400 người có thể chịu ảnh hưởng bởi quy định.

Indonesia cũng áp dụng chính sách bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 từ tháng 2. Hình phạt đối với những người không tiêm vaccine COVID-19 bao gồm nộp tiền, không được hỗ trợ xã hội và các dịch vụ chính phủ. Có 191,66 triệu người trên 18 tuổi tại Indonesia. Tính đến 2/12, có 51% dân số Indonesia đã tiêm tối thiểu 1 liều vaccine và 35% dân số đã tiêm đủ 2 liều.

Kể từ khi ghi nhận sự xuất hiện của biến thể Omicron, ngày càng có nhiều quốc gia cân nhắc quy định bắt buộc tiêm vaccine COVID-19.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen vào ngày 2/12 cho biết đã đến thời điểm để các quốc gia thành viên cân nhắc quy định bắt buộc tiêm vaccine COVID-19. Số ca mắc mới tăng tại 27 nước thành viên EU đã khiến chính phủ nhiều quốc gia tái áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang và nhiều hạn chế khác. Tính đến 2/12, có 67% dân số EU đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa trong tháng 11 cũng cho biết chính phủ nước này đang thảo luận về chính sách bắt buộc tiêm vaccine COVID-19.

Trong khi đó, một thành viên của EU là Slovakia lại cân nhắc phương thức khác biệt là chi 500 euro cho người trưởng thành tiêm vaccine COVID-19.

Hà Linh/Báo Tin tức
 COVID-19 tại ASEAN hết 3/12: Lào khuyến nghị tiêm mũi tăng cường; Malaysia hạn chế người nhập cảnh
COVID-19 tại ASEAN hết 3/12: Lào khuyến nghị tiêm mũi tăng cường; Malaysia hạn chế người nhập cảnh

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 3/12, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 25.578 ca mắc mới COVID-19 và 407 ca tử vong. Tổng số ca bệnh hiện đã trên 14.166.000 trường hợp và 293.177 ca tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN