Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (thứ 2, trái) và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte (thứ 2, phải) trong cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở La Haye, Hà Lan ngày 24/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Italy đang trì hoãn việc NATO đưa ra cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm 2027, sau khi liên minh nhất trí thông qua gói hỗ trợ quân sự trị giá 70 tỷ euro (khoảng 80 tỷ USD) dành cho Kiev trong năm 2026. Thông tin này được đài RT (Nga) dẫn lại từ báo Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) của Đức ngày 30/6.
Theo các nguồn tin ngoại giao, trong khi đại diện các nước NATO đã nhất trí về các điều khoản của gói viện trợ năm nay tại cuộc họp ở Brussels, Italy phản đối việc đưa vào tuyên bố một điều khoản cam kết liên minh sẽ "duy trì ít nhất mức hỗ trợ tương đương" trong những năm tiếp theo. Điều khoản này hiện vẫn được đặt trong ngoặc, đồng nghĩa với việc có thể tiếp tục được chỉnh sửa trước khi văn bản được thông qua.
Các đại sứ NATO dự kiến sẽ họp lại vào ngày 2/7 để thống nhất ngôn từ cuối cùng trước khi hội nghị thượng đỉnh thường niên của liên minh khai mạc tại Ankara vào ngày 7/7.
Mặc dù luôn ủng hộ Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng phát, Italy vẫn tỏ ra thận trọng với các cam kết viện trợ dài hạn do phải đối mặt với những sức ép kinh tế trong nước.
Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto tuyên bố trước Quốc hội rằng Rome sẽ không tham gia Chương trình Danh mục Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL) - cơ chế tài trợ cho việc mua vũ khí Mỹ dành cho Kiev. Trong khi đó, Thủ tướng Giorgia Meloni cũng phát tín hiệu Italy có thể không tham gia các chương trình tài trợ quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU), cho rằng nước này cần ưu tiên giải quyết tình trạng chi phí năng lượng tăng cao trước cuộc bầu cử vào năm tới.
Phó Thủ tướng Matteo Salvini, một đối tác quan trọng trong liên minh cầm quyền, nhiều lần chỉ trích việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine, cho rằng việc cung cấp thêm vũ khí sẽ không giúp chấm dứt xung đột. Sau hàng loạt vụ bê bối tham nhũng tại Ukraine trong năm ngoái, ông Salvini còn cảnh báo các khoản viện trợ bổ sung có thể "tiếp tay cho tham nhũng".
Theo FAZ, con số 70 tỷ euro không dựa trên một đánh giá mới về nhu cầu quân sự của Ukraine. Trong đó, khoảng 30 tỷ euro đến từ khoản vay hiện có của EU dành cho Kiev, còn 40 tỷ euro còn lại phụ thuộc vào mức đóng góp của từng quốc gia thành viên. Báo Politico tuần trước cũng cho biết Mỹ sẽ không tham gia gói hỗ trợ này.
Một số thành viên NATO cũng bày tỏ lo ngại về việc chia sẻ gánh nặng trong liên minh. Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard từng cho rằng các nước Bắc Âu với tổng dân số chưa đến 30 triệu người lại đang gánh khoảng 1/3 tổng viện trợ quân sự của NATO dành cho Ukraine, điều mà bà đánh giá là không bền vững và thiếu công bằng.
Về phía Nga, Moskva nhiều lần lên án việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều này chỉ kéo dài xung đột mà không làm thay đổi kết cục, đồng thời khẳng định đây là bằng chứng cho thấy NATO đã trở thành một bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột.