Italy ghi nhận ca tử vong thứ 5 vì COVID-19

Ngày 24/2, giới chức Italy xác nhận thêm ca tử vong thứ 5 liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus SARS-CoV2 gây ra (COVID-19) ở miền Bắc nước này.

Chú thích ảnh

Theo hãng tin Reuters, người đứng đầu cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 24/2 tuyên bố nạn nhân thứ 5 tử vong là một người 88 tuổi, sinh sống tại vùng Lombardy. Bốn nạn nhân trước đó tử vong vì bệnh dịch cũng là người cao tuổi, và ba trong số đó có sẵn bệnh.

Giới chức Italy cũng ghi nhận chỉ trong 3 ngày, quốc gia này đã phát hiện hơn 200 ca nhiễm COVID-19 tại miền Bắc đất nước.

Cùng ngày, Chính phủ Italy cho biết một chuyến bay của hãng hàng không Alitalia đang bị "tạm giữ" tại Mauritius. Bộ Ngoại giao Italy cho biết đã liên hệ với Alitalia và Đại sứ quán Italy tại Nam Phi để cung cấp hỗ trợ công dân Italy trên chuyến bay này. Theo Alitalia, chuyến bay này khởi hành từ Rome hôm 23/2. 

Một số thông tin truyền thông Italy cho biết khoảng 70 người đến từ các khu vực ảnh hưởng dịch bệnh ở Italy đang được yêu cầu không xuống máy bay. Trong khi đó, báo Corriere della Sera đưa tin giới chức Mauritius đã yêu cầu các hành khách đến từ các khu vực hiện đang là điểm nóng của dịch ở Italy là Lombardia và Veneto tới khu cách ly ở Mauritius hoặc quay trở về Italy mà không được ra khỏi máy bay. Các hành khách khác được phép xuống máy bay sau khi đã được kiểm tra y tế. 

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Dịch COVID-19: Italy thông qua sắc lệnh hỗ trợ kinh tế tương ứng mức thảm họa
Dịch COVID-19: Italy thông qua sắc lệnh hỗ trợ kinh tế tương ứng mức thảm họa

Chính phủ Italy ngày 23/2 xác định dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra như thảm họa và thông qua sắc lệnh mới với các biện pháp hỗ trợ kinh tế tương ứng với trường hợp thảm họa động đất, lũ lụt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN