Italy ghi nhận ca tử vong thứ 11 do COVID-19

Ngày 25/2, cơ quan chức năng khu vực Veneto cho biết, một cụ bà 76 tuổi cùng ngày đã tử vong ở thành phố Trevis, miền Bắc Italy, trở thành nạn nhân thứ 11 của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát tại quốc gia Nam Âu này.

Chú thích ảnh
Quân đội và nhân viên y tế Italy làm nhiệm vụ tại khu cách ly của một sân bay quân sự ở Pratica di Mare, phía Nam thủ đô Rome ngày 3/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Italy đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan từ tâm dịch ở các khu vực giàu có Lombardy và Veneto. Số ca lây nhiễm COVID-19 được ghi nhận trong ngày 25/2 là 322 so với 229 ca trong ngày 24/2. Phần lớn các ca nhiễm bệnh ở miền Bắc Italy.

Cùng ngày, người đứng đầu phái đoàn chung gồm các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung Quốc, ông Bruce Aylward cho biết thế giới "hoàn toàn chưa sẵn sàng" trước sự bùng phát của chủng mới virus Corona (SARS-CoV-2), đồng thời ông kêu gọi các nước học tập kinh nghiệm ứng phó của Trung Quốc.

Trao đổi với báo giới tại Geneva, ông Aylward nêu rõ: "Bạn phải sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh này ở diện rộng… và phải được giải quyết nhanh chóng". Ông cũng khẳng định rằng các nước phải chuẩn bị "sẵn sàng cho trường hợp có thể bị lây nhiễm dịch bệnh này trong nay mai".

Cao Văn Ứng (TTXVN)
Miền Nam và miền Trung Italy ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên
Miền Nam và miền Trung Italy ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên

Tình hình dịch bệnh tại Italy tiếp tục có những diễn biến khó lường khi nước này phát hiện thêm các trường dương tính với virus SARS-CoV-2 tại miền Trung và Nam của Italy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN