Italy đối mặt nguy cơ biến mất hàng trăm km đường bờ biển

Nếu không có các biện pháp giảm thiểu và thích ứng phù hợp, hiện tượng nóng lên toàn cầu sẽ khiến khoảng 5.600 km2 và trên 385 km đường bờ biển của Italy bị nước biển nhấn chìm.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, báo cáo của Cơ quan Quốc gia về Công nghệ mới, Năng lượng và Phát triển Kinh tế bền vững (Enea) cho biết mực nước biển Địa Trung Hải đang tăng nhanh do sự nóng lên toàn cầu.

Theo báo cáo này, vào cuối thế kỷ 21, mực nước biển tại khu vực duyên hải Italy sẽ tăng thêm từ 0,94 - 1,035 m; thậm chí là từ 1,31 đến 1,45 m trong một kịch bản kém lạc quan hơn.

Tất cả tổng số khoảng 40 khu vực du lịch tắm biển của Italy đều sẽ bị ảnh hưởng; trong đó, có 15 khu vực đã có những tính toán cụ thể hóa với các nguy cơ được khẳng định ở mức cao. Diện tích bị ảnh hưởng lên tới 5.686 km2, tương đương diện tích của Vùng Liguria, trải dài từ Bắc đến Nam.

Đứng trước nguy cơ này, giới chức Italy cũng như lãnh ddaopj các ngành kinh tế của nước này đang cùng nhau thỏa thuận, đưa ra các cam kết đảm bảo phát triển bền vững với các biện pháp thiết thực hơn.

Quang Thanh (TTXVN)
Liên hợp quốc kêu gọi hợp tác quốc tế làm chậm tốc độ nóng lên toàn cầu
Liên hợp quốc kêu gọi hợp tác quốc tế làm chậm tốc độ nóng lên toàn cầu

Cộng đồng quốc tế cần có hành động trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Đây là thông điệp được TTK LHQ Antonio Guterres đưa ra trước thời điểm diễn ra Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 24 (COP 24).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN