Italy cam kết cung cấp thông tin minh bạch về dịch COVID-19

Ngày 5/3, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio khẳng định Chính phủ Italy luôn cung cấp thông tin minh bạch tối đa về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tới người dân và giới truyền thông, đồng thời cho rằng nước này đang trải qua một giai đoạn nhạy cảm, song sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn này.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế hỗ trợ bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 tại khu cách ly của một bệnh viện ở Cremona, miền Bắc Italy ngày 4/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, Ngoại trưởng Di Maio nhắc lại Chính phủ Italy đã đưa ra các biện pháp đặc biệt, như đóng cửa trường học tạm thời, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan và bảo vệ sức khỏe người dân.

Về các giải pháp hỗ trợ kinh tế, ông Di Maio cho biết sau gói hỗ trợ đặc biệt 716 triệu euro với hoạt động xuất khẩu, chính phủ đang nghiên cứu các biện pháp mới hỗ trợ các doanh nghiệp trước ảnh hưởng tiêu cực từ dịch COVID-19. 

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Italy cho rằng người dân Italy đã phản ứng rất điềm tĩnh, và khuyến cáo người dân tiếp tục hỗ trợ chính phủ trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan, tôn trọng các quy tắc các biện pháp mà chính phủ đưa ra.

Trước đó, Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết đây không phải lần đầu nước này đối mặt với tình trạng khẩn cấp quốc gia, đồng thời kêu gọi sự cam kết của người dân trong thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh. Mục tiêu trước tiên đó là ngăn chặn sự lây nhiễm bởi mặc dù chính phủ đã nỗ lực song không thể củng cố bộ máy y tế trong thời gian ngắn và hệ thống y tế có nguy cơ qua tải. Do dịch COVID-19 đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế, Thủ tướng Conte cũng cho biết sẽ yêu cầu EU linh hoạt trong vấn đề ngân sách.

Do dịch bệnh bùng phát, các nguồn tin chính trị cho biết Chính phủ Italy sẽ hoãn tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về một đạo luật cắt giảm số nghị sĩ quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 29/3 tới. Hiện thời điểm mới tổ chức cuộc trưng cầu ý dân này vẫn chưa được quyết định. 

Italy đang là "ổ dịch" COVID-19 tại châu Âu với 107 ca tử vong và 3.089 trường hợp nhiễm được ghi nhận trong 2 tuần qua. Trong đó, 276 ca đã được điều trị thành công. Chính phủ Italy đã quyết định tạm thời đóng cửa tất cả các trường học phổ thông và Đại học từ ngày 5/3 đến ngày 15/3, và thông qua sắc lệnh mới nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Cùng ngày, Ấn Độ đã ban hành một khuyến cáo đi lại bổ sung, theo đó ngoài các biện pháp hạn chế về thị thực hiện hành, hành khách đến từ/đã đến Italy hoặc Hàn Quốc và muốn vào Ấn Độ sẽ cần giấy chứng nhận có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 từ các phòng thí nghiệm được chỉ định do cơ quan y tế của những nước này chấp thuận. Biện pháp này sẽ được áp dụng từ 00 giờ ngày 10/3 và mang tính tạm thời cho đến khi các trường hợp mắc COVID-19 giảm xuống.

Trước đó, Ấn Độ đã đình chỉ cả thị thực thông thường (thị thực dán) lẫn thị thực điện tử cấp cho các công dân của Italy, Iran, Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 3/3 về trước. Nếu cần đến Ấn Độ, họ phải xin thị thực mới từ phái bộ ngoại giao Ấn Độ gần nhất. 

Trong diễn biến liên quan, Phó Thủ hiến Delhi, Manish Sisodia ngày 5/3 cho biết nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, chính quyền Delhi đã ra lệnh lập tức đóng cửa các trường tiểu học trên địa bàn thủ đô cho đến ngày 31/3. Động thái này diễn ra sau khi số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Ấn Độ đã tăng lên 30.

* Cũng trong ngày 5/3, hãng hàng không Đức Lufthansa thông báo sẽ hủy tất cả các chuyến bay tới Israel cho tới ngày 28/3, sau khi Israel cấm nhập cảnh đối với những người đến từ Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Áo và Thụy Sĩ do lo ngại dịch COVID-19. Theo đó, tất cả các chuyến bay tới Tel Aviv và Eilat của Lufthansa và hai công ty con Swiss và Austrian Airlines sẽ bị hủy từ ngày 8/3 tới ngày 28/3. Trong khi đó, hãng cũng tạm ngừng khai thác một số chuyến bay trong ngày 6 và 7/3 do các phi hành đoàn cũng chịu ảnh hưởng của các hạn chế mới này.

Hải Linh - Huy Lê  (TTXVN)
Đoàn giảng viên đi từ Italy về phải cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế
Đoàn giảng viên đi từ Italy về phải cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ trước thông tin một giảng viên vừa đi Italy về có triệu chứng sốt, ho, tức ngực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN