Ít nhất 75 người thương vong trong vụ đánh bom xe tàn bạo tại Học viện Cảnh sát

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, nhà chức trách Colombia ngày 17/1 cho biết đã xác định được danh tính một đối tượng nghi ngờ tham gia vụ đánh bom xe nhằm vào Học viện Cảnh sát ở thủ đô Bogota vào sáng cùng ngày, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 65 người bị thương.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh và cứu hỏa được triển khai tại hiện trường vụ nổ xe bom bên ngoài trường cảnh sát ở thủ đô Bogota, Colombia ngày 17/1/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Chưa xác định được tổ chức đứng sau vụ khủng bố

Theo thông tin từ Cơ quan Công tố, đối tượng điều khiển chiếc xe bom có tên là Jose Aldemar Rojas Rodriguez bị cáo buộc thực hiện một hành động khủng bố tàn bạo.

Kết quả khám nghiệm sơ bộ hiện trường cho biết chiếc xe chở khoảng 80 kg chất nổ khi thực hiện vụ tấn công. Mặc dù vậy, cơ quan chức năng chưa thể xác định được tổ chức nào đứng đằng sau vụ khủng bố kinh hoàng này.

Tổng thống Colombia Ivan Duque đã lên án mạnh mẽ hành động khủng bố nhằm vào Học viện Cảnh sát, nơi tập trung chủ yếu là thanh niên và sinh viên đang học tập, coi đây là một vụ tấn công không chỉ nhằm vào thế hệ trẻ, lực lượng cảnh sát mà là nhằm vào cả xã hội Colombia.

Ông Duque cam kết sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra và đưa thủ phạm ra trước pháp luật, đồng thời khẳng định Colombia sẽ không lùi bước trước những hành động khủng bố.

LHQ lên án mạnh mẽ vụ đánh bom xe ở Colombia

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 17/1, Liên hợp quốc (LHQ) lên án mạnh mẽ vụ đánh bom xe tại Học viện Cảnh sát Quốc gia ở thủ đô Bogota của Colombia.

Văn phòng LHQ tại Colombia cho rằng vụ đánh bom xe là một hành động phạm tội ác không thể chấp nhận, đi ngược lại những nỗ lực mà Chính phủ Colombia đang tiến hành nhằm chấm dứt bạo lực và cùng với người dân nước này xây dựng một tương lai hòa bình và ngày càng thịnh vượng.

Phát ngôn viên của LHQ, ông Stephane Dujarric nhấn mạnh đại diện của LHQ tại Colombia đã thể hiện tình đoàn kết với gia đình các nạn nhân và Cảnh sát Quốc gia Colombia, đồng thời mong muốn tất cả những người bị thương trong vụ đánh bom nhanh chóng hồi phục.

Chủ tịch Đại hội đồng LHQ, bà Maria Fernanda Espinosa cũng ra tuyên bố lên án mạnh mẽ “vụ tấn công đẫm máu”. Trên mạng xã hội Twitter, bà Espinosa bày tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân và gia đình của họ cũng như với người dân và Chính phủ Colombia, “những người tiếp tục thể hiện cam kết không mệt mỏi để đạt được hòa bình”.

Theo các báo cáo được công bố, vụ đánh bom xe xảy ra ngay sau buổi lễ bên trong Học viện General Santander, ở phía Nam thủ đô Bogota. Đây được coi là vụ đánh bom lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây tại Colombia, đặc biệt sau khi Chính phủ đã ký kết được thỏa thuận hòa bình và giải giáp nhóm Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) sau hơn nửa thế kỷ xung đột. Hiện vẫn chưa rõ danh tính cũng như động cơ của những kẻ tấn công khủng bố. 

 Chính phủ Colombia đã ký một thỏa thuận hòa bình lịch sử với nhóm phiến quân FARC vào tháng 11/2016 nhằm chấm dứt 5 thập kỷ xung đột vũ trang. Dựa trên thỏa thuận hòa bình, Phái đoàn giám sát của LHQ tại quốc gia Nam Mỹ này đã thực hiện giám sát việc giải giáp vũ khí sau khi lệnh ngừng bắn song phương có hiệu lực từ ngày 1/10/2017 đến ngày 9/1/2018 và xác nhận sự tái hòa nhập vào đời sống dân sự của các cựu binh.

Hoài Nam - Hữu Thanh (TTXVN)
 94 người thương vong trong vụ đánh bom xe ở Kabul, Afghanistan
94 người thương vong trong vụ đánh bom xe ở Kabul, Afghanistan

Giới chức Afghanistan cho biết đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 90 người bị thương trong vụ đánh bom xe gần khu ngoại giao đoàn ở phía Đông thủ đô Kabul ngày 14/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN