Ít có rủi ro bùng phát dịch cúm H10N8

Trung Quốc đã phát hiện trường hợp đầu tiên chết vì virus cúm gia cầm H10N8, nhưng theo chuyên gia Hong Kong, ít có rủi ro bùng phát dịch cúm H10N8 và ít có khả năng lây từ người sang người.

Cơ quan chức năng Hong Kong kiểm tra gia cầm tại khu vực giáp giới với Trung Quốc đại lục ngày 11/4. Ảnh: AFP/ TTXVN


Tối 17/12, Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc phát đi thông báo xác nhận một phụ nữ 73 tuổi, người Giang Tô, đã chết vì virus cúm gia cầm H10N8. Đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới chết vì virút H10N8.

Trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Thương mại Hong Kong (Trung Quốc) hôm 18/12, Viện trưởng Viện Y học, Đại học Trung văn Hong Kong Trần Gia Lượng cho biết qua nghiên cứu ca nhiễm bệnh nêu trên, nhiều khả năng là có liên quan tới chim di cư.

Trường hợp này khá cá biệt, rủi ro bùng phát dịch cúm H10N8 không cao. Vì vậy, người dân không cần phải quá lo lắng về nó và Hong Kong nên tập trung lực lượng để xử lý tốt công tác phòng chống cúm H7N9. Trong một phát biểu cùng ngày, Cục trưởng Cục Thực phẩm và Y tế Hong Kong Cao Vĩnh Văn cũng cho biết hiện nay vẫn chưa có nhiều thông tin về việc lây nhiễm virus H10N8 đối với người.

Tuy nhiên, qua phân tích gen, người ta thấy rằng gen của loại virus này hoàn toàn là loại gen của chim và gia cầm, cho nên, khả năng lây nhiễm từ người sang người là tương đối thấp.


Hà Ngọc


Trung Quốc xác nhận ca tử vong đầu tiên vì virus H10N8
Trung Quốc xác nhận ca tử vong đầu tiên vì virus H10N8

Trong khi đang phải gồng mình đối phó với dịch cúm gia cầm H7N9, Trung Quốc lại đồng thời phải đối mặt với một chủng virus cúm gia cầm mới cũng nguy hiểm không kém H10N8. Nhà chức trách nước này đã xác nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì chủng virus cúm gia cầm chưa từng được biết đến trước đó ở người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN