Israel thảo luận kế hoạch mở rộng chiến dịch tại Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo sẽ tổ chức cuộc họp Nội các vào ngày 8/8. Đây được cho là bước chuẩn bị cuối cùng cho khả năng triển khai kế hoạch mở rộng chiến dịch quân sự tại Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel tiến hành hoạt động quân sự tại Dải Gaza. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Theo truyền thông Israel, kế hoạch này bao gồm việc đưa lực lượng vào khoảng 25% diện tích Gaza hiện chưa nằm trong kiểm soát của quân đội Israel, trong đó có một số khu vực là trại tị nạn. Đây là những nơi trước đó được Tel Aviv đánh giá là tiềm ẩn nguy cơ cao do lo ngại ảnh hưởng tới tính mạng các con tin.

Một số ý kiến trong nước bày tỏ lo ngại về tính khả thi của kế hoạch. Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid cảnh báo kế hoạch có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các con tin còn bị giam giữ. Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir, được cho là có lập trường phản đối kế hoạch này.

Về tình hình tại Dải Gaza, các nguồn tin địa phương cho biết ít nhất 27 người Palestine đã thiệt mạng trong các đợt không kích của Israel ngày 6/8. Cùng ngày, một vụ lật xe tải chở hàng cứu trợ tại Dải Gaza cũng khiến 20 người tử vong.

Phát ngôn viên Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza Mahmoud Basal cho biết, các đợt tấn công đều trúng khu vực tập trung người chờ nhận viện trợ và các lều tạm cư tại nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm Rafah, Khan Younis và thành phố Gaza. Ngoài ra, một số vụ không kích khác tại thành phố Gaza, Nuseirat và các khu dân cư lân cận cũng khiến nhiều phụ nữ và trẻ em thiệt mạng.

Giám đốc Bệnh viện Shifa ở Gaza, ông Muhammad Abu Salmiya, cảnh báo hệ thống y tế tại đây đang quá tải nghiêm trọng, với tỷ lệ bệnh nhân vượt 300%. Ông cho biết nguồn thuốc gây mê có thể cạn kiệt trong vòng 48 giờ tới, trong khi lượng máu dự trữ không đủ đáp ứng.

Theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), các đơn vị đang tiếp tục chiến dịch nhằm "phá hủy cơ sở hạ tầng của các tổ chức vũ trang" tại cả miền Bắc và miền Nam Gaza, đồng thời mở rộng phạm vi kiểm soát mặt đất. Cùng ngày, phát ngôn viên quân đội Israel Avichay Adraee kêu gọi người dân tại một số khu vực ở thành phố Gaza và Khan Younis sơ tán để đảm bảo an toàn, do lực lượng Israel tiếp tục mở rộng chiến dịch quân sự. Các khu vực này không nằm trong lệnh ngừng bắn nhân đạo tạm thời hiện hành.

Theo số liệu từ giới chức y tế Gaza, kể từ khi Israel nối lại chiến dịch quân sự ngày 18/3, trên 9.600 người Palestine thiệt mạng và trên 39.000 người bị thương, nâng tổng số thương vong kể từ tháng 10/2023 lên trên 61.000 người thiệt mạng và 151.000 người bị thương.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 6/8, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã kêu gọi các quốc gia phương Tây tăng cường gây sức ép nhằm chấm dứt các hoạt động quân sự của Israel tại Dải Gaza, đồng thời bày tỏ lo ngại về tình hình nhân đạo ngày càng nghiêm trọng tại vùng lãnh thổ này.

Ông Abdelatty cho rằng cộng đồng quốc tế cần thể hiện trách nhiệm trước những diễn biến bi thảm tại Gaza. Theo ông, các chiến dịch quân sự đang khiến người dân địa phương phải hứng chịu nhiều đau thương, trong khi các nỗ lực cứu trợ gặp nhiều khó khăn.

Ngoại trưởng Ai Cập cũng nhấn mạnh lập trường của Cairo phản đối mọi hành động có thể dẫn tới việc di dời ép buộc người dân Palestine khỏi nơi sinh sống. Ông mô tả tình trạng hiện nay là "một thảm kịch nhân đạo" và cảnh báo những hậu quả lâu dài nếu xung đột tiếp diễn.

Đức Trung - Nguyễn Trường (TTXVN)
Xung đột Hamas – Israel: Kêu gọi sự hỗ trợ của các quốc gia Hồi giáo
Xung đột Hamas – Israel: Kêu gọi sự hỗ trợ của các quốc gia Hồi giáo

Ngày 6/8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã có cuộc điện đàm nhấn mạnh cần phải chấm dứt xung đột tại Dải Gaza thông qua hợp tác giữa các quốc gia Hồi giáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN