Israel tăng sức ép toàn diện nhằm giải giáp Hezbollah

Ngày 21/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố chiến dịch của nước này tại Liban được triển khai dựa trên sự kết hợp giữa sức ép quân sự với ngoại giao nhằm tước bỏ vũ khí của lực lượng Hezbollah.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phát biểu tại lễ tưởng niệm quốc gia dành cho các binh sĩ tử trận và nạn nhân thiệt mạng trong các chiến dịch khủng bố, Bộ trưởng Israel Katz nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của chiến dịch tại Liban là giải giáp Hezbollah và loại bỏ mối đe dọa đối với các cộng đồng ở miền Bắc Israel thông qua việc phối hợp các biện pháp quân sự với ngoại giao. Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ các đợt pháo kích tầm xa nhằm vào lãnh thổ nước này từ phía Bắc sông Litani và trên toàn lãnh thổ Liban.

Sông Litani được xem là ranh giới tự nhiên cắt ngang phía Nam Liban, khu vực Israel đặt mục tiêu phải loại bỏ hoàn toàn lực lượng Hezbollah.

Hôm 17/4 vừa qua, Israel và Liban đã đạt thỏa thuận ngừng bắn nhưng các lực lượng Israel vẫn duy trì hiện diện và tiếp tục giao tranh với các tay súng Hezbollah ở phía Nam Liban. Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố quân đội nước này sẽ triển khai toàn lực nếu bị đe dọa.

Trong khi đó, Israel và Liban vẫn đang tiến hành đàm phán với vai trò trung gian của Mỹ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn. Hiện chưa có thông tin về các cuộc đàm phán này.      

Trong một diễn biến khác, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 20/4 đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Liban trước đó 2 ngày khiến một binh sĩ Pháp thiệt mạng và 3 người khác bị thương, trong đó có 2 trường hợp nghiêm trọng. Các thành viên HĐBA ra thông cáo báo chí kêu gọi LHQ nhanh chóng  điều tra để truy cứu trách nhiệm, đồng thời cập nhật thông tin đầy đủ cho các quốc gia có đóng góp lực lượng liên quan.

HĐBA cũng nhấn mạnh lực lượng gìn giữ hòa bình không bao giờ được phép trở thành mục tiêu tấn công, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ toàn diện đối với Lực lượng lâm thời LHQ tại Liban (UNIFIL). Cơ quan này kêu gọi tất cả các bên thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn, an ninh cho nhân sự cũng như cơ sở của lực lượng UNIFIL, đồng thời bảo đảm quyền tự do di chuyển của phái bộ phù hợp với luật pháp quốc tế. HĐBA nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ đối với chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và sự thống nhất của Liban, kêu gọi các bên thực thi đầy đủ Nghị quyết 1701 của HĐBA và tuân thủ thỏa thuận chấm dứt thù địch vừa đạt được tuần trước.

Thùy Liên (TTXVN)
Thế giới thiệt hại dầu mỏ như thế nào sau 50 ngày xung đột Trung Đông?
Thế giới thiệt hại dầu mỏ như thế nào sau 50 ngày xung đột Trung Đông?

Thế giới đã mất hơn 50 tỷ USD dầu thô do không được sản xuất kể từ khi xung đột Trung Đông bắt đầu cách đây 50 ngày và dư chấn của cuộc khủng hoảng sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN