Israel sẽ áp dụng các biện pháp mạnh để đối phó với dịch COVID-19

Tối 24/3, nhà chức trách Israel thông báo sẽ áp dụng một loạt các biện pháp cứng rắn hơn nhằm đối phó với lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh dịch COVID-19 tại Or Yehuda, Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Tel Aviv, mọi phương tiện giao thông công cộng sẽ ngừng hoạt động, ngoại trừ taxi và chỉ được phép chở 1 hành khách. Chính quyền sẽ sắp xếp việc đi lại đối với những ai phải đến công sở theo yêu cầu đặc thù của công việc.

Bên cạnh đó, người dân sẽ chỉ được phép rời nhà trong bán kính 100 mét. Các nhà hàng sẽ chỉ phục vụ giao hàng. Chính quyền Israel cũng đã áp dụng mức phạt cho hành vi vi phạm lên tới 5.000 NIS, tương đương 1.388 USD, và phạt tù tới 6 tháng. Hiện dự thảo sơ bộ đối với các biện pháp mới đã được chuyển cho Tổng Chưởng lý Avichai Mandelblit xem xét.

Tổng Vụ trưởng Bộ Y tế Israel Moshe Bar Siman-Tov đã hối thúc giới chức nước này phong tỏa tất cả các nơi làm việc không cần thiết, ngân hàng và giao thông công cộng. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Israel đã kịch liệt phản đối đề xuất này và yêu cầu phải cố gắng duy trì nền kinh tế ở trạng thái hiện tại, ngay cả khi áp dụng việc phong tỏa mới.

Cũng trong ngày 24/3, Ngân hàng trung ương Israel cho biết sẽ mua trái phiếu chính phủ với số tiền là 50 tỷ NIS (khoảng 13,46 tỷ USD) để đối phó với dịch COVID-19. Mục đích của chương trình là làm giảm căng thẳng tín dụng trong nền kinh tế đồng thời hỗ trợ các hoạt động kinh tế và ổn định tài chính.

Cũng theo Ngân hàng trung ương Israel, trong vài tuần qua, tình hình kinh tế của Israel đã xấu đi nhiều do dịch COVID-19 và chính phủ buộc phải thực hiện các biện pháp mạnh để phòng chống dịch bệnh.

Theo Bộ y tế Israel, tính đến ngày 24/3, số ca nhiễm chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lên tới hơn 1.930 người, trong đó 34 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện đã có 3 trường hợp được ghi nhận tử vong tại Israel.

Các biện pháp mới cũng bao gồm việc cấm tất cả các hoạt động di chuyển từ thủ đô Kinshasa tới các tỉnh thành khác và ngược lại để đảm bảo sự cách biệt của thủ đô. CHDC Congo hiện đã ghi nhận 45 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại thủ đô Kinshasa, trong đó có 3 trường hợp nguy kịch.

Cũng trong ngày 24/3,  Bộ Quốc phòng Israel thông báo đang thử nghiệm một dự án nghiên cứu phân tích giọng nói của người bệnh nhằm phát hiện các triệu chứng của người dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Dự án hiện được công ty khởi nghiệp Vocalis Health của Israel phối hợp với các bệnh viện và các trường đại học để thử nghiệm giọng nói của những bệnh nhân dương tính thông qua một ứng dụng đi động. Các mẫu giọng sẽ được phân tích qua sử dụng thuật toán dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định. Nếu bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 sẽ có ảnh hưởng đến hệ hô hấp và xuất hiện các tín hiệu kiệt sức. Tất cả các yếu tố này sẽ thể hiện qua giọng nói và hơi thở của người bệnh.

Ông Tal Wenderow - CEO Vocalis Health, cho biết thuật toán sẽ được sử dụng để chẩn đoán và theo dõi người bệnh từ xa. Theo đó, các bệnh viện Israel sẽ có thể sử dụng dữ liệu nhằm phân biệt bệnh nhân nào cần nhập viện hoặc có thể được phép thăm khám tại nhà.

Bộ Quốc phòng Israel cho hay ứng dụng có thể giúp ngăn chăn sự lây lan của bệnh dịch và giảm tải hệ thống y tế. Dự kiến, việc thử nghiệm sẽ có kết trong vòng 6 tuần. Tính đến ngày 24/3, Bộ Y tế Israel cho biết số ca mắc COVID-19 tại nước này là hơn 1,656 người, trong đó 30 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Hiện đã có 3 ca tử vong tại Israel.

Việt Thắng - Quang Anh (TTXVN)
Thêm 371 ca dương tính, Israel ghi nhận 1.442 ca mắc dịch COVID-19
Thêm 371 ca dương tính, Israel ghi nhận 1.442 ca mắc dịch COVID-19

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv đưa tin, ngày 23/3, số ca mắc COVID-19 tại Israel đã lên đến 1.442 trường hợp, tăng 371 trường hợp so với một ngày trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN