Israel nâng cấp báo động trên biên giới với Liban

Quân đội Israel dọc theo biên giới với Liban đã được đặt trong tình trạng báo động cao đêm 26/2 sau khi Hezbollah dọa có hành động trả đũa cuộc không kích của Israel.

Quân đội Israel không đưa ra tuyên bố nào tuy nhiên theo Đài phát thanh quân đội nước này, người dân đã được lệnh tránh xa khu vực biên giới và "khu vực có hoạt động của xe quân sự xung quanh các cộng đồng dân cư".

Động thái trên của Israel được đưa ra sau khi sáng cùng ngày, Hezbollah dọa trả đũa Israel vào "thời gian, địa điểm và phương thức thích hợp".

Binh sĩ Israel. Ảnh: AFP/ TTXVN

Báo "al-Quds" của Palestine ngày 26/2 đưa tin Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas đã rất tức giận trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hồi tuần trước, đồng thời dọa sẽ ngừng đàm phán với Israel. Trong cuộc gặp tại thủ đô Paris (Pháp), ông Kerry đã trình bày đề xuất mới theo đó, PA sẽ được yêu cầu công nhận Israel là một nhà nước Do Thái, chấp nhận một nhà nước Palestine không bao gồm thung lũng Jordan và đồng ý sáp nhập 10 cộng đồng Israel tại Bờ Tây vào nhà nước Palestine.

Ông Abbas giận dữ hơn khi biết rằng người Mỹ còn yêu cầu ông chấp nhận thủ đô của nhà nước Palestine mới sẽ là vùng phụ cận Beit Hanina của Đông Jerusalem, chứ không phải toàn bộ Đông Jerusalem như đòi hỏi của ông suốt nhiều năm qua. Ngoài ra, trái với đề xuất mới đây của ông Abbas về các lực lượng NATO, ông Kerry không có ý định đưa bên thứ 3 vào chịu trách nhiệm an ninh tại nhà nước Palestine mới, hàm ý việc quân đội Israel sẽ được phép ở lại Palestine. Theo tờ al-Quds, nhằm xoa dịu và thuyết phục ông Abbas tiếp tục các cuộc thương lượng với Israel, người Mỹ đã mời nhà lãnh đạo PA tới Nhà Trắng để gặp Tổng thống Barack Obama.

Trước đó, máy bay chiến đấu của Israel được cho là đã tấn công một kho vũ khí và trại huấn luyện của Hezbollah ở miền Đông Liban, trong bối cảnh có những lo ngại về nguy cơ khu vực này có thể bị lún sâu hơn vào vòng xoáy xung đột liên quan tới cuộc nội chiến ở Syria.

Trong một diễn biến khác, truyền thông Israel dẫn lời các quan chức nước này ngày 26/2 cho rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ không thể đưa ra thỏa thuận khung về đàm phán với Palestine trong cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Washington sắp tới.

Thông tin này xuất hiện bất chấp một số đồn đoán về việc ông Obama sẽ công bố văn kiện trong cuộc gặp ông Netanyahu dự kiến vào ngày 3/3. Theo các quan chức Israel, Iran sẽ là vấn đề số một trong nội dung cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel sắp tới.

Về các cuộc đàm phán hòa bình với Palestine, ông Netanyahu dự kiến sẽ nhấn mạnh những đòi hỏi về an ninh của nước này, cũng như tầm quan trọng của việc Palestine công nhận Israel là nhà nước Do Thái.

Hồi đầu tuần này, Palestine thông báo rằng Tổng thống Mỹ Obama cũng đã mời ông Abbas thăm Washington vào tháng tới, song không đưa ra thời gian cụ thể.


TN
Israel thử hệ thống tên lửa cho máy bay chở khách
Israel thử hệ thống tên lửa cho máy bay chở khách

Bộ Quốc phòng Israel đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa SkyShield cho máy bay thương mại và đang lên kế hoạch tích hợp hệ thống này vào phi đội máy bay chở khách của Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN