Israel khẳng định giữ nguyên cam kết đối với hiện trạng khu đền ở Jerusalem

Ngoại trưởng Israel Yair Lapid ngày 24/4 khẳng định nước này giữ nguyên cam kết đối với hiện trạng tại khu đền linh thiêng đối với cả người Do thái và người Hồi giáo ở Jerusalem. 

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại khu vực Đền thờ Al Aqsa (còn được gọi là Núi Đền) ở Đông Jerusalem ngày 15/4/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Khu đền mà người Hồi giáo gọi là đền Al-Aqsa, trong khi Israel gọi là Núi Đền, là tâm điểm của làn sóng bạo lực suốt mấy tuần qua. Theo quy ước lâu nay, người Do thái được phép thăm khu đền nhưng không được cầu nguyện tại đó.  

Phát biểu với báo giới, ông Lapid nêu rõ: “Người Hồi giáo cầu nguyện ở Núi Đền, những người không phải tín đồ Hồi giáo chỉ thăm quan. Không có gì thay đổi". Ông Lapid khẳng định Israel "không có ý định chia tách Núi Đền cho các tôn giáo". 

Ngoại trưởng Israel đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh bạo lực tại Israel và các vùng lãnh thổ Palestine khiến ít nhất 38 người thiệt mạng kể từ cuối tháng 3 vừa qua. Căng thẳng leo thang sau các vụ đụng độ ở Jerusalem cũng như giao tranh giữa các lực lượng Israel và các nhóm vũ trang ở Dải Gaza. 

Khu đền Al-Aqsa nằm ở Đông Jerusalem, vùng lãnh thổ Israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 và sáp nhập sau đó. 

Đụng độ giữa các lực lượng Israel và người Palestine tại khu đền này từ ngày 15/4 vừa qua, trong bối cảnh lễ Quá Hải của người Do Thái trùng với tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, đã khiến hàng trăm người bị thương, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột vũ trang tương tự cuộc xung đột kéo dài 11 ngày giữa lực lượng Israel và các nhóm vũ trang ở Dải Gaza hồi năm 2011.

Người Palestine cáo buộc Israel gây ra các vụ đụng độ khi cho phép hàng nghìn người Do thái đến khu đền này.       

Trong khi đó, giao tranh giữa các lực lượng Israel và các nhóm vũ trang ở Dải Gaza vẫn tiếp diễn. Ngày 23/4, Israel đã đóng cửa khẩu duy nhất dành cho người lao động Palestine sau vụ bắn rocket trong đêm từ Dải Gaza sang lãnh thổ Israel. Theo một nguồn tin Israel, cửa khẩu này sẽ vẫn bị đóng trong ngày 25/4. 

Cùng ngày, quân đội Israel cho biết một tên lửa bắn từ Liban đã rơi xuống một khu đất trống ở Israel. Đăng tải trên Twitter, quân đội Israel cho biết không có tiếng còi báo động khi tên lửa bắn sang. Hệ thống phòng thủ tên lửa có thể không đánh chặn nếu tên lửa rơi vào khu vực không có dân cư. Israel đã nã pháo vào khu vực được cho là nơi bắn tên lửa.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett ngày 24/4 đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden về tình hình khu vực. Ông Bennett đã thông báo với ông Biden về các nỗ lực của Israel ngăn chặn bạo lực ở Jerusalem. Về phần mình, Tổng thống Mỹ cho biết sẽ tới thăm Israel theo lời mời trước đó của Thủ tướng Bennett trong vòng vài tháng tới.

Ngọc Hà (TTXVN)
Israel đóng cửa cửa khẩu duy nhất với Dải Gaza
Israel đóng cửa cửa khẩu duy nhất với Dải Gaza

Israel cho biết nước này sẽ đóng cửa cửa khẩu duy nhất với Dải Gaza đối với người lao động vào ngày 24/4 sau khi 3 quả rocket đã được bắn từ vùng lãnh thổ của Palestine này về phía nhà nước Do Thái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN