Israel công nhận trường ĐH đầu tiên ở Bờ Tây

Ngày 24/12, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak xác nhận chính phủ đã quyết định chính thức công nhận trường đại học đầu tiên của Israel tại Bờ Tây, vùng lãnh thổ của Palestine bị Nhà nước Do thái chiếm đóng.

Theo Bộ Quốc phòng Israel, ông Ehud Barak đã chỉ thị Tướng Nitzan Allon, tư lệnh quân khu miền Trung bao gồm cả Bờ Tây, tuyên bố công nhận trường cao đẳng Ariel được nâng cấp thành Đại học Ariel. Trước đó, nội các Israel đã thông qua kế hoạch nâng cấp trường cao đẳng Ariel thành trường đại học vào ngày 9/9, nhưng còn chờ sự xác nhận chính thức của Bộ trưởng Quốc phòng là người chịu trách nhiệm về các vùng lãnh thổ chiếm đóng.

Khu định cư Do Thái lớn nhất của Israel ở Ma'ale Adumim, khu Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN


Thông tin trên được công bố trong bối cảnh Israel đang đẩy mạnh kế hoạch mở rộng các khu định cư Do thái tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.

Cùng ngày, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đến thành phố Bethlehem ở Bờ Tây tham dự lễ mừng Giáng sinh. Phát biểu tại đây, ông Abbas nhấn mạnh sự cần thiết của việc nối lại tiến trình đàm phán song phương Palestine-Israel. Tổng thống Palestine kêu gọi chính phủ Israel đình chỉ các hoạt động định cư, cho rằng đây không phải là điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán mà là một cam kết pháp lý.

* Trong một diễn biến khác liên quan đến an ninh Israel, ngày 24/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel đã ngăn chặn được làn sóng người châu Phi nhập cư bất hợp pháp vào Israel từ bán đảo Sinai và đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này.

Nhà chức trách Israel ước tính hiện có khoảng 60.000 người nhập cư và tị nạn tại Israel. Trong một tuyên bố của chính phủ, ông Netanyahu nêu rõ mục tiêu của Tel Aviv là hồi hương người nhập cư bất hợp pháp và Israel đã liên hệ với một số chính phủ châu Phi về vấn đề này.

Theo kế hoạch, trong tháng tới, Tel Aviv sẽ hoàn tất việc dựng hàng rào thép gai lắp đặt thiết bị cảm ứng và camêra an ninh ở biên giới với Sinai của Ai Cập. Israel bắt đầu xây dựng hàng rào nói trên vào cuối năm 2010 để ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp qua biên giới này. Đây cũng được xem là tuyến buôn người và ma túy lớn vào Israel.


TTXVN/Tin tức
Quốc tế lên án Israel xây khu định cư mới
Quốc tế lên án Israel xây khu định cư mới

Ngày 19/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lên án kế hoạch đẩy mạnh hoạt động xây dựng khu định cư của Israel tại vùng lãnh thổ Palestine là một mối đe dọa cho các nỗ lực hòa bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN