Israel chưa rõ lý do hệ thống phòng không tân tiến không chặn được tên lửa Syria

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang điều tra xem tại sao hệ thống phòng không thuộc hàng hiện đại nhất thế giới lại chịu thua trước tên lửa Syria.

Theo đài Sputnik (Nga), trước đó, Syria đã phóng tên lửa đất đối không, nhằm vào Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Shimon Peres Negev của Israel. Đáp lại, lực lượng Israel đã tấn công các khẩu đội tên lửa ở Syria. Israel cũng thực hiện một vụ tấn công khác nhằm vào Syria trước đó.

Sau khi không thể chặn được tên lửa Syria, IDF đã điều tra lý do tên lửa Syria có thể lọt lưới lửa phòng không, vào không phận Israel và nổ trên không, làm bắn các mảnh vỡ trên khu vực 40km tính từ khu hạt nhân nhạy cảm của nước này.

Phát biểu với báo chí tại Tel Aviv ngày 22/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz nói: “IDF tìm cách ngăn chặn một vụ tấn công tiềm tàng vào các tài sản quan trọng ở Israel. Syria đã phóng một tên lửa đất đối không mẫu SA-5, đi qua khu vực trên. Chúng tôi đã nỗ lực chặn tên lửa nhưng không thành công. Chúng tôi vẫn đang điều tra sự việc”.

Bộ trưởng Gantz dường như ngạc nhiên vì Israel không hạ được tên lửa Syria. Ông nói: “Bình thường thì chúng tôi thấy kết quả khác”.

Chú thích ảnh
Sĩ quan Liên Xô chụp ảnh trước một hệ thống S-200VE ở Syria những năm 1980. Ảnh: Sputnik

SA-5 là tên mà NATO đặt cho S-200, hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không do Liên Xô thiết kế. Hệ thống này lần đầu phục vụ trong quân đội Liên Xô vào cuối những năm 1960, được xuất khẩu sang Syria vào đầu những năm 1980 sau vụ đụng độ giữa Syria và Israel quanh khu vực miền nam Liban – nơi mà lực lượng Israel chiếm đóng bất hợp pháp lúc bấy giờ.

Syria có 8 trung đoàn S-299VE tầm xa. Tên lửa có tầm hoạt động khoảng 300km và có thể mang đầu đạn 200kg. Chính quyền và truyền thông Syria chưa bình luận gì về vụ phóng S-200 về hướng Israel.

Về mặt kỹ thuật, S-200 và các phiên bản sau đó gồm S-300 và S-400 có thể được sử dụng nhằm vào các mục tiêu trên mặt đất, nhưng hiệu quả nhất khi phá hủy tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và mục tiêu trên không của kẻ thù ở độ cao tới 30km.

Trước đó, ngày 22/4, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn được một vụ tấn công tên lửa của Israel ở gần Damascuss lúc 1 giờ 28 phút. Nguồn tin quân sự Syria cho biết “làn sóng tên lửa” từ phía Golan đã khiến 4 binh sĩ Syria bị thương và làm hư hỏng một số cơ sở vật chất.

Tờ Jerusalem Post cho biết hệ thống tên lửa đánh chặn nhằm vào S-200 của Syria có thể là Patriot, nhưng quân đội Israel vẫn không tiết lộ đã sử dụng hệ thống nào.

Chú thích ảnh
Một khẩu đội Patriot ở Jaffa, miền nam Tel Aviv. Ảnh: AFP

Israel nổi tiếng với hệ thống tên lửa phòng không Vòm Sắt. Hệ thống Vòm Sắt được thiết kế nhằm đánh chặn các tên lửa không dẫn đường tầm ngắn. 

Video giới thiệu về hệ thống Vòm Sắt (nguồn: IDF)

Từ khi được triển khai trong một thập niên qua, hệ thống đã đánh chặn khoảng 2.500 vật thể bay được bắn từ Dải Gaza vào Israel. Hệ thống này do tập đoàn chế tạo vũ khí Rafael phát triển.

Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz cho biết: “Những công nghệ tiên tiến do ngành quốc phòng Israel phát triển, trong đó có hệ thống phòng thủ tên lửa đa nòng Vòm Sắt, sẽ đóng vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ bảo vệ Nhà nước Do Thái. Trong bối cảnh Israel đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ nổi lên và thay đổi nhanh chóng, những năng lực mới này cho phép hệ thống chính trị và quốc phòng chủ động và linh hoạt trong giải quyết các vấn đề an ninh quốc gia trọng yếu”. 

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ Vòm Sắt. Ảnh: IDF

Tướng Moshe Patel thuộc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Israel nêu rõ: “10 năm sau lần đánh chặn thành công đầu tiên của hệ thống Vòm Sắt, chúng ta đã đạt được bước tiến đáng kể trong nâng cao năng lực công nghệ của hệ thống Vòm Sắt. Trong 3 chiến dịch thử nghiệm kéo dài vài tháng qua, hệ thống Vòm Sắt đã chứng tỏ năng lực tốt khi đối phó với các nguy cơ mới, trong đó có việc cùng lúc đánh chặn thành công hàng loạt tên lửa và rocket cũng như nhiều vật thể bay không người lái”.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Nga ra lệnh rút dần quân từ biên giới gần Ukraine
Nga ra lệnh rút dần quân từ biên giới gần Ukraine

Ngày 22/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố nước này sẽ rút dần quân đang hiện diện tại biên giới gần Ukraine từ ngày 23/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN