Lực lượng phòng vệ Israel tham gia chiến dịch quân sự ở Dải Gaza, ngày 5/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Trong chuyến thị sát Dải Gaza, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, cho rằng trong những ngày tới sẽ xác định được liệu hai bên có đạt được thỏa thuận trao đổi con tin hay không. Nếu không đi tới thỏa thuận, Israel sẽ tiếp tục tiến hành cuộc chiến.
Các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas đang bế tắc sau khi Israel và Mỹ rút các nhà đàm phán khỏi Qatar do thất vọng với phản ứng của Hamas đối với đề xuất mới nhất. Giới chức Israel và Mỹ cho biết đang chuyển hướng sang tìm kiếm thỏa thuận toàn diện, không chỉ giải cứu con tin mà còn chấm dứt vĩnh viễn xung đột ở Gaza.
Trong khi đó, các nỗ lực viện trợ nhân đạo vẫn được duy trì. IDF xác nhận gần 130 kiện hàng cứu trợ đã được thả xuống Dải Gaza trong chiến dịch viện trợ bằng đường không lớn nhất từ trước đến nay. Có 6 quốc gia tham gia chiến dịch thả hàng viện trợ lần này, bao gồm Jordan, Ai Cập, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Đức, Pháp và Tây Ban Nha. Các kiện hàng, gồm thực phẩm, thuốc men và sữa công thức cho trẻ sơ sinh đã được thả xuống cả khu vực phía Bắc và phía Nam Dải Gaza. IDF khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế trong vấn đề viện trợ nhân đạo cho Gaza, đồng thời bác bỏ các cáo buộc về nạn đói ở vùng đất này.
Người dân Palestine nhận hàng viện trợ nhân đạo tại Beit Lahia, phía Bắc Dải Gaza, ngày 1/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Israel thông báo các phái bộ ngoại giao của nước này tại UAE đã mở cửa trở lại. Các nhà ngoại giao Israel sẽ tiếp tục làm việc tại Đại sứ quán ở Abu Dhabi và Lãnh sự quán ở Dubai, và sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an ninh.