Nhiều nước thả hàng viện trợ nhân đạo xuống Dải Gaza

Ngày 1/8, các nước Jordan, Ai Cập, Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Đức, Pháp và Tây Ban Nha đã tiến hành đợt thả hàng viện trợ chung xuống Dải Gaza. Đây là lần đầu tiên 3 nước châu Âu gồm Đức, Pháp và Tây Ban Nha tham gia hoạt động này.

Chú thích ảnh
Hàng viện trợ được thả từ máy bay xuống Dải Gaza ngày 27/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một thông báo, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết nước này đã phối hợp với 6 nước trên thả 126 kiện hàng viện trợ xuống Gaza. IDF bác bỏ các cáo buộc về việc Israel cố tình gây nạn đói ở Dải Gaza, đồng thời cho biết trong thời gian tới Israel sẽ cùng với cộng đồng quốc tế tiếp tục cải thiện công tác viện trợ nhân đạo cho dải đất này.

Lực lượng Vũ trang Jordan cũng xác nhận thông tin đã phối hợp với một số đối tác quốc tế thả hàng viện trợ nhân đạo xuống Gaza. Trong số này có thực phẩm và sữa công thức cho trẻ sơ sinh.

Phóng viên TTXVN tại Berlin cho biết quân đội Đức cũng xác nhận việc tham gia nỗ lực cứu trợ người dân gặp khó khăn ở Gaza. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng nước này, máy bay vận tải đã thả gần 14 tấn thực phẩm và vật tư y tế. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhấn mạnh hiện các chuyến bay cứu trợ chỉ có thể cung cấp được những yếu phẩm cần thiết nhất như lương thực và thuốc men. Ông bày tỏ hy vọng Israel sẽ đảm bảo viện trợ nhân đạo toàn diện cho người dân ở Gaza vốn đã chịu cảnh đau khổ suốt nhiều tháng qua.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul yêu cầu đẩy nhanh tái thiết các tuyến đường bộ nhân đạo với sự hỗ trợ của các tổ chức của Liên hợp quốc (LHQ). Theo ông, các chuyến bay cứu trợ sẽ không thể thay thế hoàn toàn cho vận chuyển bằng đường bộ. Vì thế, Chính phủ Israel cần tạo điều kiện để LHQ và các tổ chức cứu trợ quốc tế tiếp cận các khu vực và phân phối hàng viện trợ một cách an toàn.

Chú thích ảnh
Các em nhỏ tại trại tị nạn ở Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Theo các nguồn tin, khoảng 57 tấn vật tư thiết yếu đã được không vận từ các nước trên, nâng tổng số hàng viện trợ được chuyển đến Gaza kể từ khi hoạt động này được nối lại vào tuần trước lên khoảng 148 tấn.

Chính phủ Italy cũng tuyên bố sẽ tham gia thả hàng viện trợ cho người dân Gaza. Ngoại trưởng Antonio Tajani thông báo đã “bật đèn xanh” cho phép sử dụng khí tài của Lục quân và Không quân để tham gia công tác trên. Theo kế hoạch, Không quân Italy sẽ phối hợp với Quân đội Jordan tiến hành hoạt động viện trợ và đợt thả hàng đầu tiên dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 9/8 tới.

Trong tuyên bố liên quan, ngày 1/8, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff cho biết ông đã soạn thảo kế hoạch tăng cường vận chuyển hàng cứu trợ tới Dải Gaza. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Witkoff nêu rõ đã cùng với Đại sứ Mỹ tại Israel Huckabee thị sát Gaza trong hơn 5 giờ để xác minh thực tế, đánh giá các điều kiện và gặp gỡ đại diện Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) cũng như một số cơ quan khác. Mục đích chuyến thăm là giúp Tổng thống Donald Trump hiểu rõ hơn về tình hình nhân đạo trên thực tế và xây dựng kế hoạch cung cấp lương thực cũng như viện trợ y tế cho người dân Gaza.

Vũ Tùng - Nguyễn Hằng (TTXVN)
Trên 1.000 người thiệt mạng khi tiếp cận viện trợ tại Dải Gaza
Trên 1.000 người thiệt mạng khi tiếp cận viện trợ tại Dải Gaza

Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ) dẫn thông báo của quan chức tổ chức này cho biết đã có hơn 1.000 người Palestine thiệt mạng trong lúc họ đang cố gắng nhận viện trợ lương thực tại Dải Gaza kể từ khi Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) đi vào hoạt động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN