Trên 1.000 người thiệt mạng khi tiếp cận viện trợ tại Dải Gaza

Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ) dẫn thông báo của quan chức tổ chức này cho biết đã có hơn 1.000 người Palestine thiệt mạng trong lúc họ đang cố gắng nhận viện trợ lương thực tại Dải Gaza kể từ khi Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) đi vào hoạt động.
Chú thích ảnh
Người dân Palestine lấy nước sinh hoạt tại khu vực Sheikh Radwan, Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Trao đổi với báo giới ngày 22/7, phát ngôn viên Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (OHCHR), ông Thameen Al-Kheetan, cho biết, từ ngày 26/5 - 21/7, OHCHR đã ghi nhận có 1.054 người thiệt mạng ở Gaza khi đang nhận thực phẩm viện trợ. Trong số này có 766 người thiệt mạng gần các địa điểm phân phát của GHF và 288 người thiệt mạng gần các đoàn xe viện trợ của LHQ và các tổ chức nhân đạo khác.

Ông Kheetan cho biết các dữ liệu trên được tổng hợp dựa trên thông tin từ nhiều nguồn đáng tin cậy tại hiện trường, bao gồm đội ngũ y tế, các tổ chức nhân đạo và tổ chức nhân quyền.

GHF - sáng kiến viện trợ tư nhân được Mỹ và Israel hậu thuẫn - đi vào hoạt động từ ngày 26/5 sau khi Israel ngăn hàng hóa cung cấp cho Dải Gaza trong hơn 2 tháng, làm dấy lên cảnh báo về nạn đói. LHQ và các tổ chức viện trợ lớn từ chối hợp tác với GHF vì lo ngại tổ chức này được thiết lập để phục vụ các mục tiêu quân sự của Israel, vi phạm các nguyên tắc nhân đạo cơ bản.

Do tình cảnh khốn khó trong chiến tranh và nạn đói đe dọa sau nhiều tháng bị cắt hàng viện trợ, nhiều người Palestine đã đổ xô đến các địa điểm phân phát của GHF, gây ra tình trạng hỗn loạn. Ngoài ra, có các báo cáo cho thấy lực lượng Israel đã nổ súng vào người dân đến lấy hàng viện trợ nhưng cho đến nay Tel Aviv một mực bác bỏ cáo buộc này.

Hoài Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.