LHQ cảnh báo điều kiện nhân đạo tại Gaza xuống cấp nghiêm trọng 

Ngày 21/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông Antonio Guterres đã lên án "sự xuống cấp nhanh chóng của các điều kiện nhân đạo" tại Gaza sau hơn 21 tháng xung đột Hamas-Israel.
Chú thích ảnh
Người dân Palestine lấy nước sinh hoạt tại khu vực Sheikh Radwan, Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn của Tổng thư ký, ông Stephane Dujarric cho biết: "Những tuyến đường sống còn cuối cùng đang sụp đổ". Tổng Thư ký Guterres lấy làm tiếc về những báo cáo ngày càng tăng cho thấy trẻ em và người lớn bị suy dinh dưỡng.

Cùng ngày, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết các cơ sở của tổ chức này ở Gaza đã bị Israel tấn công, đồng thời bày tỏ hưởng ứng lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức của các nước phương Tây trước đó cùng ngày.

Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus lên án vụ tấn công vào kho hàng chính của WHO tại Deir el-Balah. Trên mạng xã hội X, ông kêu gọi: "Một lệnh ngừng bắn không chỉ cần thiết mà còn là nhiệm vụ".

Trước đó, hơn 20 quốc gia phương Tây cũng kêu gọi chấm dứt xung đột ngay lập tức, trong bối cảnh quân đội Israel mở rộng hoạt động sang thành phố Deir el-Balah, miền Trung Gaza. Tuyên bố chung nhấn mạnh nỗi đau khổ ở đó đã "lên đến mức độ mới", kêu gọi ngừng bắn, trả tự do cho các con tin và cho phép hàng viện trợ rất cần thiết được lưu thông tự do vào Gaza.

Theo ước tính ban đầu từ Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA), có khoảng 50.000 - 80.000 người ở trong khu vực khi lệnh sơ tán trên. Lệnh mới nhất này đồng nghĩa với việc 87,8% lãnh thổ hiện đang nằm trong lệnh sơ tán hoặc nằm trong các khu vực quân sự hóa của Israel.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.