Israel cảnh báo đã hết thời gian cho giải pháp ngoại giao với Liban

Giới chức Israel cho biết “đồng hồ cát” cho giải pháp ngoại giao với Liban đang dần chảy hết, ngay cả khi cuộc chiến ở Gaza vẫn diễn ra khốc liệt.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên cuồn cuộn ở làng Marwahin, phía nam Liban hôm 26/12 sau vụ ném bom của Israel. Ảnh: AFP/Getty Images

Theo trang The Guardian, Bộ trưởng nội các chiến tranh Israel Benny Gantz nói rằng tình hình ở biên giới phía bắc của Israel cần phải thay đổi.

“Thời hạn cho giải pháp ngoại giao sắp hết. Nếu thế giới và chính phủ Liban không hành động để ngăn chặn vụ nổ súng vào khu cư dân phía Bắc của Israel và kéo Hezbollah ra khỏi khu vực biên giới, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ làm điều đó”, ông Gantz nói trong một cuộc họp báo.

Tuyên bố của ông Gantz được đưa ra sau khi các nguồn tin an ninh cho biết hôm 27/12, nhóm Hezbollah của Liban đã tiến hành các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái dữ dội nhất kể từ khi các cuộc đụng độ xuyên biên giới nổ ra.

Israel và lực lượng Hezbollah đã tiến hành phóng tên lửa, không kích và pháo kích gần như hàng ngày dọc theo đường biên giới do Liên hợp quốc kiểm soát. Cuộc giao tranh đã khiến hàng chục nghìn người ở hai bên phải sơ tán. Về phía Israel, ít nhất 4 thường dân và 9 binh sĩ đã thiệt mạng. Trên 100 người thiệt mạng ở Liban, hầu hết là thành viên Hezbollah nhưng cũng có dân thường và nhà báo.

Sau khi loạt tên lửa dữ dội nhắm trúng thị trấn Kiryat Shmona ở phía Bắc Israel, đài phát thanh Kan của Israel dẫn một nguồn tin chính phủ cũng nhận định rằng: “Các bên đang tiến đến thời điểm mà cơ hội đạt được một thỏa thuận có thể đảm bảo kéo Hezbollah ra khỏi khu vực biên giới sắp hết. Đồng hồ cát ngoại giao ở Liban đang cạn dần”.

Trước đó, sau chuyến thăm miền Bắc Israel hôm 27/12, Ngoại trưởng Eli Cohen nói: “Chỉ có hai lựa chọn – giải pháp chính trị hoặc hoạt động quân sự. Thực trạng trước ngày 7/10 sẽ không còn tồn tại. Chúng tôi sẽ dành một khoảng thời gian nhất định cho một giải pháp chính trị. Và nếu không đạt được thoả thuận nào, tất cả các phương án đều đã được đưa ra”.

Chú thích ảnh
Nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ ở Deir al Balah, sau cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn Nuseirat đã phá hủy các tòa nhà dân cư. Ảnh: Anadolu/Getty Images

Cuộc chiến trả đũa của Israel trên Dải Gaza đã trở thành một trong những cuộc xung đột tàn khốc nhất thế kỷ 21. Ước tính trên 21.000 người đã thiệt mạng, 55.000 người bị thương và 85% trong số 2,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán.

Hôm 28/12, các đoàn xe tăng Israel tiến sâu hơn vào trung tâm Dải Gaza trong khuôn khổ của cuộc tấn công mở rộng chống Hamas, bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn của dư luận quốc tế.

Xa hơn về phía Nam, lực lượng Israel đã tấn công khu vực xung quanh một bệnh viện ở trung tâm Khan Younis. Cơ quan y tế Palestine cho biết 20 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công ở Khan Younis và 210 người đã thiệt mạng vì các cuộc tấn công của Israel trong 24 giờ qua.

Về phần mình, Mỹ đã triển khai quân tiếp viện trong khu vực để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo vào Israel, bao gồm cả sự hiện diện của tàu sân bay. Nhưng theo giới chuyên gia, cuộc xung đột ở Gaza càng kéo dài thì nguy cơ tính toán sai lầm và leo thang thành cuộc chiến khu vực càng lớn. Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant mô tả nước này đã tham gia vào “cuộc chiến trên nhiều mặt trận”.

Trong khi đó, Washington và Paris đang dẫn đầu các cuộc đàm phán bí mật căng thẳng nhằm giảm leo thang xung đột ở khu vực biên giới, bao gồm khả năng giải quyết tranh chấp ở biên giới và thuyết phục Hezbollah rút lực lượng về phía bắc sông Litani, cách đó khoảng 35 km.

Động thái này được cho là phù hợp với nghị quyết của Liên hợp quốc sau cuộc chiến gần đây nhất vào năm 2006. Tuy nhiên, Hezbollah đang phản kháng quyết liệt với Israel.

Một nhà ngoại giao cấp cao của châu Âu trong khu vực cho biết: “Không chắc bên nào muốn điều đó vào lúc này, nhưng chiến tranh ở Liban có thể xảy ra bất cứ ngày nào nếu một bên hiểu sai hành động của đối phương”.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo The Guardian)
Quân đội Israel thu được 65 triệu tài liệu của Hamas ở Dải Gaza
Quân đội Israel thu được 65 triệu tài liệu của Hamas ở Dải Gaza

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã thu hồi được hơn 65 triệu tài liệu kỹ thuật số và 500.000 tài liệu giấy từ Dải Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN