Israel bỏ dần hỗ trợ thất nghiệp nhờ kinh tế hồi phục

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 1/6, Bộ Tài chính Israel cho hay sẽ dần chấm dứt chương trình hỗ trợ thất nghiệp, bắt đầu từ đối tượng thành niên dưới 28 tuổi chưa có con, trong bối cảnh nền kinh tế bắt đầu phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Một điểm vui chơi dành cho trẻ em ở Tel Aviv ngày 21/5/2021. Ảnh: Vũ Hội/TTXVN

Chính phủ Israel gần đây gặp chỉ trích lớn vì vẫn để người dân tiếp tục nhận hỗ trợ từ nhà nước, một nguyên nhân mà theo các chuyên gia kinh tế là khiến người lao động không muốn trở lại làm việc.

Năm 2020, Israel đã gia hạn chương trình hỗ trợ này cho những người bị mất việc làm hoặc nghỉ việc tạm thời do dịch COVID-19.

Bộ trưởng Tài chính Israel Katz cho hay chương trình này sẽ chỉ được gia hạn đến hết năm 2021 với các đối tượng trên 28 tuổi hoặc người thất nghiệp nhưng có con, với điều kiện "tình hình kinh tế khả quan và sau 3 tháng dỡ bỏ các quy định hạn chế về y tế".

Dịch COVID-19 tại Israel đến nay cơ bản đã được khống chế, chỉ với một số ít ca nhiễm mới mỗi ngày. Hiện Israel có khoảng 340 bệnh nhân mắc COVID-19 và  55% dân số Israel đã được tiêm vaccine. Ngày 1/6, Israel đã dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế xã hội sau hơn 1 năm áp dụng, theo đó người dân không còn phải trình "thẻ xanh" chứng nhận đã tiêm phòng hoặc đã miễn dịch khi đặt chân tới các địa điểm đông người trong không gian kín như nhà hàng, quán bar.

Ngoài ra, các cơ quan, văn phòng không còn bị giới hạn số lượng nhân viên có mặt cùng lúc; các sự kiện đông người kể cả trong nhà hay ngoài trời không còn bị giới hạn số lượng người tham gia. Những điều này giúp nền kinh tế Israel được hoàn toàn mở cửa trở lại, cho dù một số quy định hạn chế đối với du khách nước ngoài vẫn còn hiệu lực.

Quang Minh (TTXVN)
Tỷ lệ thất nghiệp tại Brazil trong quý I tăng kỷ lục
Tỷ lệ thất nghiệp tại Brazil trong quý I tăng kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 27/5, Viện Địa lý và thống kê Brazil (IBGE) cho biết, trong quý I, khoảng 14,8 triệu người trong độ tuổi lao động tại nước này không có việc làm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN