Israel bất ngờ đề nghị Mỹ xếp lại lịch họp vấn đề tấn công Rafah

Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng trong hai ngày qua với các quan chức cấp cao của Mỹ ở Washington, D.C.

Chú thích ảnh
Những tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 9/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Mỹ ngày 27/3, Israel muốn sắp xếp lại các cuộc đàm phán ở Washington để thảo luận về một cuộc tấn công có thể xảy ra ở thành phố Rafah tại Gaza.

Trước đó, vào đầu tuần, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã hủy việc cử phái đoàn cấp cao tới Washington nhằm thảo luận về kế hoạch quân sự của Israel đối với miền Nam Gaza sau khi Mỹ không phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và thả vô điều kiện tất cả con tin ở Gaza. Quyết định đã gây ra rạn nứt mới với Tổng thống Joe Biden, đẩy mối quan hệ giữa Mỹ và Israel chạm mốc thấp mới.

Nhưng sau khi Nhà Trắng cho biết họ cảm thấy rất thất vọng trước động thái này, Israel đã suy nghĩ lại.

"Văn phòng thủ tướng Israel cho biết họ muốn lên lịch lại cho cuộc gặp thảo luận riêng về Rafah. Chúng tôi hiện phối hợp với họ để ấn định một ngày thuận tiện", một quan chức chính quyền cấp cao giấu tên của Mỹ nói với hãn tin.

Quan chức này cho biết thêm quyết định này diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng trong hai ngày qua với các quan chức cấp cao của Mỹ ở Washington.

"Rafah là một trong nhiều chủ đề được thảo luận trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Giám đốc CIA Bill Burns và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan”, vị quan chức tiết lộ.

Tuần trước, Thủ tướng Netanyahu đã chấp thuận trước yêu cầu cá nhân của Tổng thống Biden là cử một nhóm đến Washington để lắng nghe những lo ngại của Mỹ và thảo luận cách tiêu diệt Hamas mà không cần tiến hành một chiến dịch lớn trên bộ ở Rafah – nơi trú ẩn của hơn 1 triệu người tị nạn Palestine.

Nhưng sau cuộc bỏ phiếu của HĐBA yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc chiến ở Gaza, Israel nói rằng việc Mỹ bỏ phiếu trắng đã làm tổn hại nỗ lực chiến tranh cũng như nỗ lực giải phóng con tin của họ.

Về phần mình, Mỹ khẳng định việc bỏ phiếu trắng không thể hiện sự thay đổi trong chính sách đối với Israel. Tuy nhiên, Tổng thống Biden cũng ngày càng tỏ rõ sự thất vọng với Thủ tướng Netanyahu khi số dân thường thiệt mạng ở Dải Gaza ngày càng tăng nhanh và tình hình nhân đạo đối với người Palestine trở nên tồi tệ hơn. Tổng thống Biden công khai phản đối một cuộc tấn công vào Rafah là do Israel vẫn chưa đưa ra một kế hoạch đảm bảo an toàn cho dân thường.

Israel đã phát động một cuộc tấn công không ngừng nghỉ vào Gaza sau khi lực lượng Hamas tiến hành tập kích xuyên biên giới, sát hại và bắt cóc nhiều dân thương vào ngày 7/10/2023. Theo số liệu cơ quan y tế người Palestine, chiến dịch tấn công toàn diện của Israel đã khiến ít nhất 31.000 người tại dải đất bị phong toả thiệt mạng.

Bảo Hà/Báo Tin tức
 Mỹ vạch rõ quan điểm về chiến dịch tại Rafah với Israel
Mỹ vạch rõ quan điểm về chiến dịch tại Rafah với Israel

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã truyền đạt sự phản đối của Washington về chiến dịch trên bộ lớn tại Rafah trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 25/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN