Israel bắt giữ một đối tượng đưa ra lời đe dọa bài Do Thái

Ngày 23/3, một thanh niên Do Thái đã bị bắt tại Israel do nghi ngờ tung ra hàng chục lời đe dọa mang tính bài Do Thái ra nhiều nước trên thế giới.

Biểu tình phản đối các hành động bài Do Thái tại Philadelphia, bang Pennsylvania ngày 2/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn cảnh sát Israel Luba Samri cho biết nghi phạm này, 19 tuổi, mang quốc tịch Israel và Mỹ, là cư dân một cộng đồng Do Thái ở miền Nam Israel. 

Tuyên bố của cảnh sát cho biết cuộc điều tra đã được một vài nước cùng lúc tiến hành trong bối cảnh có hàng chục lời đe dọa đã được tung ra ở những địa điểm công cộng, các sự kiện, giáo đường Do Thái và các tòa nhà cộng đồng ở những nước này, gây hoang mang lo sợ và ảnh hưởng tới việc tổ chức sự kiện cũng như hoạt động của nhiều tổ chức. Cuộc điều tra được thực hiện với sự hợp tác của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng như các cơ quan cảnh sát của nhiều nước khác.

Giới chức Israel không cho biết liệu vụ bắt giữ này có liên quan tới hơn 100 lời đe dọa đánh bom nhằm vào các tổ chức Do Thái ở Mỹ kể từ đầu năm nay hay không.


TTXVN/Tin Tức
Phó Tổng thống Mỹ dọn dẹp nghĩa trang Do thái bị phá phách
Phó Tổng thống Mỹ dọn dẹp nghĩa trang Do thái bị phá phách

Phó tướng của Tổng thống Trump đã bất ngờ xắn tay áo tham gia chiến dịch dọn dẹp đống ngổn ngang tại một nghĩa trang Do thái bị những phần tử cực đoan phá phách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN