ISAF thừa nhận giết nhầm 5 lính Afghanistan

Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO đứng đầu ngày 6/3 đã thừa nhận giết nhầm 5 bính lính Afghanistan ở tỉnh Logar, cách thủ đô Kabul khoảng 60km về phía nam, đồng thời cam kết tránh phạm sai lầm trong tương lai.

ISAF ra tuyên bố cho biết: "Chúng tôi có thể thừa nhận rằng ít nhất 5 nhân viên lực lượng Quân đội Quốc gia Afghanistan (ANA) đã vô tình bị giết hại sáng hôm nay trong chiến dịch ở miền Afghanistan". ISAF đang tiến hành điều tra để xác định tình huống dẫn tới sự cố đáng tiếc này. ISAF cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các binh lính ANA xấu số và những người bị thương.

Trước đó, người phát ngôn chính quyền tỉnh Logar, Deen Mohammad Darvish, cho biết các máy bay của ISAF đã ném bom xuống khu vực Bandoka, huyện Charkh lúc 3 giờ (giờ địa phương) ngày 6/3, làm 5 bính lính thiệt mạng và 7 người bị thương.


T.N
(Theo THX)
Tổng thống Mỹ chủ trương rút hết quân khỏi Afghanistan
Tổng thống Mỹ chủ trương rút hết quân khỏi Afghanistan

Thông báo được Nhà Trắng đưa ra nói rằng ông Obama đã chỉ thị cho Lầu Năm Góc soạn thảo ngay một kế hoạch, theo đó rút toàn bộ lính Mỹ ra khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN