IS tái chiếm 'thành trì' ở miền Đông Syria

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở tại Anh, ngày 28/10 cho biết các tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã đánh bật Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ra khỏi thị trấn Hajin, chiếm lại toàn bộ các khu vực ở miền Đông.

Chú thích ảnh
Các tay súng Lực lượng Dân chủ Syria được Mỹ hậu thuẫn tham gia chiến dịch chống IS tại tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Một chỉ huy của SDF xác nhận lực lượng này rút khỏi Hajin, nơi được coi là "thành trì" của IS ở tỉnh miền Đông Deir al-Zour gần biên giới với Iraq. Khoảng 4.000 tay súng IS đang chiếm đóng ở tỉnh này.

SDF, một liên minh giữa các chiến binh Arab và người Kurd được Mỹ bảo trợ, đã bao vây Hajin trong nhiều tháng qua. Ngày 10/9, SDF bắt đầu tiến hành một cuộc tấn công vào thị trấn này.

Theo SOHR, các đơn vị của SDF dường như "không được chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với IS". Trận giao tranh vừa qua đã khiến hơn 70 tay súng SDF thiệt mạng, hơn 100 người bị thương. Tổng số thương vong của SDF từ tháng 9 ước tính lên tới hơn 300 người.

Bích Liên (TTXVN)
Bảo tàng cổ đại ở thủ đô Syria mở cửa trở lại sau 6 năm
Bảo tàng cổ đại ở thủ đô Syria mở cửa trở lại sau 6 năm

Ngày 28/10, Syria đã cho mở cửa trở lại một phần bảo tàng cổ đại nổi tiếng ở thủ đô Damascus sau 6 năm phải đóng cửa để bảo vệ các hiện vật và khách tham quan khỏi các vụ tấn công của quân nổi dậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN