IS bắt cóc 400 người Syria

Ngày 17/1, sau thi tiến hành cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào thành phố Deir Ezzor, Syria khiến ít nhất 135 người thiệt mạng, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt cóc 400 người dân, hiện số phận của họ vẫn là một ẩn số.

Khung cảnh hoang tàn bị các cuộc giao tranh tại thành phố Deir Ezzor. Ảnh: AFP


Rami Abdel Rahman, đại diện của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết hầu hết những người bị bắt cóc là phụ nữ, trẻ em, thân nhân binh sĩ chính phủ và người Hồi giáo theo dòng Sunni.

Bên cạnh đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết trong những người thiệt mạng tại Deir Ezzor có 85 người dân thường và 50 binh sĩ thuộc quân đội chính phủ. Ngoài ra, có 42 phiến quân IS đã tử vong trong cuộc tấn công trên.

Trong khi đó, hãng thông tấn SANA của Syria thông báo có ít nhất 300 dân thường hầu hết là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi đã bị sát hại trong cuộc tấn công.

IS hiện đã giành được lợi thế tại 60% diện tích của Deir Ezzor, nơi có vai trò quan trọng bởi nguồn dự trữ dầu mỏ lớn và giáp danh với biên giới Iraq. Tuy nhiên, quân đội Syria cũng đang nỗ lực chiến đấu bảo vệ phần còn lại của Deir Ezzor trước các cuộc tấn công gay gắt của IS.

Vào tháng 8/2014, IS từng giết hại 200 binh sĩ Syria khi nhóm khủng bố này tấn công căn cứ quân sự Tabqa ở tỉnh Raqa. Cùng thời điểm này, IS cũng đã bắt cóc 200 người dân tại trung tâm tỉnh Homs.

Hà Linh (Theo AFP)
Mỹ bắt 2 đối tượng tìm cách gia nhập IS ở Syria
Mỹ bắt 2 đối tượng tìm cách gia nhập IS ở Syria

Farrokh, kẻ từng tìm cách rời Mỹ để gia nhập IS ở Syria kể từ hôm 20/11/2015, đã gặp các nhân vật bí mật nhằm vạch ra kế hoạch chi tiết để bay đến Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN