IS bắt chước mẹo của Saddam Hussein để tránh không kích

Ngày 13/10, đại diện Bộ Quốc phòng Iraq Muhammad al-Askari cho biết lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) cố gắng tạo ra những cột khói để gây nhầm lẫn cho máy bay của liên minh quốc tế đang không kích vào các cứ điểm của nhóm này.

 

IS "bắt chước" chiến thuật của cố lãnh đạo Iraq để tránh bị không kích.


Theo ông Askari, biện pháp trên của IS làm gợi nhớ tới một trong những chiến thuật mà trước đây cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã dùng. Ông Askari cho hay các chiến binh IS đã đốt cháy số lượng lớn lốp xe cũ, song hành động này là vô ích vì các phi cơ hiện đại xác định mục tiêu nhờ rađa và hầu như không thể nhầm lẫn vì khói.

 

Trong một diễn biến liên quan, quân đội Mỹ cho biết các máy bay chiến đấu của nước này và Saudi Arabia đã tiến hành 8 cuộc không kích tại Syria trong 2 ngày 12-13/10, chủ yếu nhằm vào lực lượng IS đang chiến đấu nhằm giành quyền kiểm soát thị trấn Kobane ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.


Ngoại trưởng Anh thăm Iraq bàn cách đối phó IS


Ngoại trưởng Anh Philip Hammond ngày 13/10 đã tới Iraq để thảo luận với tân Thủ tướng nước chủ nhà Haider al-Abadi về cách thức đối phó với lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như thúc đẩy tiến trình củng cố đoàn kết dân tộc ở nước này.

 

Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari (phải) và Ngoại trưởng Anh Philip Hammond trong cuộc họp báo chung tại thủ đô Baghdad ngày 13/10. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Phát biểu trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Hammond cho biết ông và Thủ tướng al-Abadi đã thảo luận về các biện pháp hỗ trợ dành cho Chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố và thúc đẩy tiến trình đoàn kết dân tộc ở Iraq. Ông Hammond cho biết đến thời điểm này, Anh đã thực hiện một số bước đi nhằm giúp Iraq đối phó với IS như cung cấp thiết bị quân sự và giúp huấn luyện các tay súng người Kurd, ủng hộ về mặt chính trị đối với chính phủ mới của Iraq và đi đầu trong các nỗ lực tại Liên hợp quốc nhằm ngăn chặn các nguồn tài chính cho IS. Ngoài ra, Chính phủ Anh cũng viện trợ nhân đạo trị giá 23 triệu bảng (38 triệu USD) cho người dân Iraq phải đi sơ tán trước sự tàn bạo của các tay súng IS.

 

Ông Hammond nhấn mạnh IS là một "tổ chức khủng bố tàn bạo không đại diện cho người dân Iraq, Trung Đông hay niềm tin vào Hồi giáo. Việc thành lập chính phủ mới ở Iraq là một bước đi có tính sống còn trong việc giải quyết những thách thức an ninh, chính trị và nhân đạo nghiêm trọng mà Iraq đang phải đối mặt. Giờ đây, điều quan trọng là tất cả các cộng đồng ở Iraq cần phải hợp tác với nhau để vượt qua những thách thức này". Theo ông, Chính phủ Iraq cần nhanh chóng bổ nhiệm các vị trí bộ trưởng nội vụ, quốc phòng và các bộ trưởng người Kurd đã được bổ nhiệm phải sớm bắt tay vào công việc.

 

TN

Thổ Nhĩ Kỳ chưa cho phép Mỹ sử dụng căn cứ chống IS
Thổ Nhĩ Kỳ chưa cho phép Mỹ sử dụng căn cứ chống IS

Thổ Nhĩ Kỳ đã không đạt được thỏa thuận mới để cho phép Mỹ sử dụng căn cứ không quân Incirlik vào cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN