Ireland, Pháp và Jordan quy định bắt buộc đeo khẩu trang

Để phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, chính phủ một số nước đã ban hành quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang tại một số khu vực công cộng.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Amman, Jordan ngày 15/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Từ ngày 10/8, người dân Ireland phải đeo khẩu trang khi đến những cơ sở bán lẻ như cửa hàng và trung tâm thương mại. Theo sắc lệnh cuả Chính phủ Ireland ban hành đầu tháng 8 này, người vi phạm quy định sẽ bị phạt tiền tới 2.500 euro (khoảng 2.935 USD) hoặc bị phạt tù 6 tháng. Biện pháp này không áp dụng với trẻ dưới 13 tuổi cũng như những nhân viên khi làm việc có thể duy trì khoảng cách 2 mét hoặc cách khách hàng một màn hình. Trước đó, nhà chức trách Ireland cũng yêu cầu những người sử dụng phương tiện công cộng đeo khẩu trang để phòng bệnh COVID-19.

Tối 10/8, Bộ Y tế Ireland thông báo thêm 57 ca mắc mới COVID-19 trong ngày, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 26.768 ca. Số liệu thống kê của bộ trên cho thấy trong tuần qua Ireland có tổng cộng 550 ca mắc mới, gần gấp đôi so với con số 286 ca tuần trước đó. Hiện số ca tử vong do COVID-19 tại nước này là 1.772 ca.

Tại Pháp, cũng từ ngày 10/8, khẩu trang trở thành vật dụng bắt buộc tại các khu vực công cộng tập trung đông người ở thủ đô Paris và 4 tỉnh vệ tinh Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne và Val d'Oise.

Số ca mắc tại Pháp đến ngày 10/8 đã vượt quá 200.000 người, với 4.854 ca mắc mới ghi nhận trong 3 ngày qua. So với số liệu công bố ngày 7/8, số ca tử vong tăng 16 ca lên 30.340 ca, trong khi số ca bệnh nặng phải điều trị tích cực tăng 13 ca lên 396 ca.  
Tại Jordan, từ ngày 15/8 tới, cơ quan chức năng sẽ thực thi luật bắt buộc đeo khẩu trang và găng tay, sau khi nước này ngày 10/8 ghi nhận 14 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Người vi phạm quy định sẽ bị phạt tiền từ 20 dinar (28 USD)– 50 dinar.

Bộ Y tế Jordan cho biết ngày 10/8 nước này ghi nhận thêm 16 ca mắc mới, bao gồm cả 14 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc tại Jordan lên 1.268 ca, với 11 ca tử vong.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
 Pháp bắt buộc đeo khẩu trang ở Paris do virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh
Pháp bắt buộc đeo khẩu trang ở Paris do virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh

Khẩu trang sẽ là vật dụng bắt buộc tại các khu vực công cộng đông người từ ngày 10/8 ở thủ đô Paris và 4 tỉnh vệ tinh Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne và Val d'Oise.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN