Ireland công bố các biện pháp bổ sung nhằm khống chế ca mắc COVID-19

Ngày 6/1, Thủ tướng CH Ireland Micheal Martin công bố một số biện pháp bổ sung nhằm khống chế số ca mắc bệnh COVID-19 đang gia tăng mạnh tại nước này. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Dublin, Ireland. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, nhà chức trách yêu cầu tất cả hành khách từng đến Anh và Nam Phi muốn nhập cảnh vào Ireland phải cung cấp giấy tờ xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 được thực hiện trong vòng 72 giờ trước khi đến Ireland. Quy định này sẽ có hiệu lực ngay sau nửa đêm 8/1 khi lệnh cấm nhập cảnh đối với những người đến từ hai nước nói trên hết hạn. Trước đó, chính quyền Ireland đã đưa ra lệnh cấm này sau khi các biến thể của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Anh và Nam Phi.

Bên cạnh đó, Chính phủ Ireland cũng tiếp tục đóng cửa tất cả các trường học tại nước này đến ngày 1/2 tới, trừ các lớp giáo dục đặc biệt và các lớp cuối cấp của trường trung học. Theo kế hoạch ban đầu, các trường học sẽ mở cửa trở lại vào ngày 11/1 tới. Cũng theo quy định mới, tất cả công trường của những dự án không thiết yếu sẽ đóng cửa từ 18h ngày 8/1, ngoại trừ những công trình liên quan đến vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, các lĩnh vực xuất khẩu, y tế, nhà ở xã hội và các nhu cầu thiết yếu khác. 

Chính phủ Ireland công bố các biện pháp bổ sung sau khi lệnh hạn chế ở mức cao nhất là mức 5 hiện nay rõ ràng không đủ hiệu quả để ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19 tại nước này. Ngày 6/1, Bộ Y tế Ireland xác nhận số ca mắc mới trong ngày cao chưa từng thấy với 7.836 ca, cùng với 17 ca tử vong do COVID-19. Đến nay, quốc gia châu Âu này ghi nhận tổng cộng 121.154 ca mắc, trong đó có 2.299 ca tử vong. Cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Helen McEntee thông báo bà đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bà đang tự cách ly và làm việc tại nhà.

Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông vận tải Canada Marc Garneau cho biết chính phủ nước này sẽ không gia hạn lệnh cấm đối với các chuyến bay từ Vương quốc Anh, cho rằng điều này là không cần thiết khi các biện pháp mới đã được áp dụng để kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, lệnh cấm - được Canada ban hành vào ngày 20/12/2020 sau khi một biến thể mới của virus SARS-CoV-2  xuất hiện ở Anh - ban đầu kéo dài 72 giờ, sau đó đã được gia hạn đến ngày 6/1/2021. Bộ trưởng Garneau nói: “Lệnh cấm đối với các chuyến bay từ Vương quốc Anh, kéo dài đến nửa đêm 6/1 (giờ địa phương), sẽ hết hiệu lực". 

Từ ngày 7/1/2021, Canada yêu cầu các hành khách đi máy bay phải có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh Canada. Đáng chú ý, xét nghiệm virus SARS-CoV-2 phải được thực hiện bằng kỹ thuật PCR (phản ứng tổng hợp chuỗi polymerase sao chép ngược) trong vòng 72 giờ trước khi khách khởi hành đến Canada. Khách nhập cảnh Canada vẫn phải tuân thủ quy trình cách ly 14 ngày. Yêu cầu về xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 áp dụng cho hành khách từ 5 tuổi trở lên. Cơ quan Dịch vụ biên giới Canada sẽ bổ sung nhân lực tại các sân bay để đảm bảo hành khách hiểu rõ quy định cách ly. Canada cảnh báo những ai không tuân thủ quy định cách ly có thể phải đối mặt với án tù 6 tháng, hoặc bị phạt tiền lên tới 750.000 CAD (590.000 USD). 

Hành khách đến từ những nơi có năng lực xét nghiệm hạn chế, trong đó có một số quốc gia Nam Mỹ và Caribe, được chấp nhận xét nghiệm âm tính trong vòng 96 giờ trước đó (thay vì 72 giờ). Nhưng sự "linh động" này chỉ áp dụng đến ngày 14/1/2021. 

Vương quốc Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ năm của Canada - sau Mỹ, Trung Quốc, Mexico và Nhật Bản – với giá trị trao đổi thương mại song phương đạt 29 tỷ CAD (trên 22 tỷ USD) trong năm 2019. Cũng trong năm 2019, Vương quốc Anh là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Canada ở châu Âu và lớn thứ ba trên toàn thế giới. Vương quốc Anh cũng là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài chủ chốt và là một đối tác của Canada trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Nguyễn Hằng - Hương Giang   (TTXVN)
Ireland lên kế hoạch tiêm phòng vaccine của Moderna cho người dân
Ireland lên kế hoạch tiêm phòng vaccine của Moderna cho người dân

Ngày 6/1, Phó Thủ tướng Ireland Leo Varadkar cho biết nước này đang lên kế hoạch tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 của Moderna cho 10.000 người dân/tuần, sau khi Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) "bật đèn xanh" cho loại vaccine này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN