Iraq: Hai ngày ba vụ đánh bom xe ở thủ đô Baghdad, 47 người thương vong

Một nổ bom xe nhằm vào một khu chợ ở khu vực phía Đông thủ đô Iraq ngày 28/8 đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương.

Cảnh sát dán băng cảnh báo tại hiện trường vụ nổ ở chợ Jamila, Baghdad. 

Hãng tin Tân Hoa dẫn nguồn tin của Bộ Nội vụ Iraq cho hay vụ nổ bom xảy ra tại chợ Jamila ở quận Sadr City của Baghdad. Nhiều cửa hiệu và hàng quán gần chợ này đã bị phá hủy. Các lực lượng an ninh Iraq đã quây hàng rào an ninh ở khu vực gần hiện trường vụ nổ bom.

Hiện chưa có tổ chức khủng bố nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc.

Vụ tấn công xảy ra một ngày sau hai vụ nổ bom xe ở phía Nam Baghdad, khiến 5 người tử vong và 6 người khác bị thương.

Iraq đã đối mặt với giai đoạn bất ổn kể từ năm 2003, khi liên quân do Mỹ dẫn đầu xâm lược nước này dẫn tới cuộc lật đổ Tổng thống Iraq khi ấy Saddam Hussein. 

Làn sóng bạo lực mới bùng nổ ở Iraq vào năm 2014, sau khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm các vùng lãnh thổ lớn ở miền Bắc và Tây nước này. 

Cho tới nay, lực lượng binh sĩ chính phủ Iraq đã giành lại hầu hết các vùng lãnh thổ bị IS kiểm soát, trong đó có thành phố lớn thứ 2 đất nước – Mosul.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Ô tô bom phát nổ ngay sau xe quân đội Afghanistan, 12 người chết
Ô tô bom phát nổ ngay sau xe quân đội Afghanistan, 12 người chết

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương khi xảy ra vụ đánh bom xe nhằm vào một đoàn xe của lực lượng an ninh tại tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN