Iraq: Bùng phát giao tranh ở Anbar

Một nguồn tin an ninh cho biết ngày 29/8, tổng cộng đã có 24 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương trong các vụ đánh bom và đụng độ với các phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại tỉnh miền Tây Anbar của Iraq.

Những chiếc xe bị phá hủy sau vụ đánh bom ở Sadr, phía Bắc thủ đô Baghdah ngày 15/8. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo nguồn tin giấu tên trên, một đối tượng đánh bom liều chết đã kích nổ xe quân sự chứa đầy thuốc nổ nhằm vào lực lượng an ninh Iraq và lực lượng dân quân đồng minh Hashd Shaabi tại phía Đông thành phố Fallujah, cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía Tây, làm 6 nhân viên an ninh thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Trong khi đó, binh sĩ Iraq đã giao tranh dữ dội với phiến quân IS tại khu vực Huseiba al-Sharqiyah ở phía Đông thủ phủ Ramadi của Anbar, cách thủ đô Baghdad 110 km về phía Tây, tiêu diệt 5 phiến quân và phá hủy 1 phương tiện của chúng. Ngoài ra, 4 cảnh sát đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong các vụ đụng độ với phiến quân IS tại khu vực Falahat, phía Tây thành phố Fallujah. Còn tại khu vực Habbaniyah, cách thủ đô của Iraq khoảng 80 km về phía Tây, 1 cảnh sát đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương khi IS nã đạn cối vào một đồn cảnh sát tại đó.

Hiện lực lượng an ninh Iraq và Hashd Shaabi đang chiến đấu với IS nhằm giành lại các thành phố và thị trấn chủ chốt tại tỉnh Anbar.

TN (Theo Tân Hoa Xã)
Đánh bom liều chết tại Iraq, hai viên tướng thiệt mạng
Đánh bom liều chết tại Iraq, hai viên tướng thiệt mạng

Đã có 2 tướng Lục quân Iraq thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tiến hành tại tỉnh Anbar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN