Iraq ấn định thời điểm tổ chức bầu cử Tổng thống

Ngày 25/9, Chủ tịch Quốc hội Iraq Mohammed al-Halbousi đã khẳng định các nghị sĩ sẽ phải bầu chọn một Tổng thống muộn nhất là ngày 2/10 tới như đã được quy định trong Hiến pháp nước này.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Iraq Mohammed al-Halbousi. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó cùng ngày, Quốc hội Iraq đã tổ chức phiên họp thường kỳ mà không đưa việc bầu chọn Tổng thống mới vào khuôn khổ chương trình nghị sự do sự bất đồng sâu sắc giữa các đảng chính trị người Kurd vốn không đạt được đồng thuận về một ứng cử viên Tổng thống duy nhất.

Trong phiên họp, ông Halbousi đã nói với các chính đảng rằng việc bầu chọn một vị Tổng thống mới sẽ được tiến hành muộn nhất là cuối ngày 2/10, do Hiến pháp Iraq quy định Tổng thống mới phải được bầu chọn trong vòng 30 ngày kể từ ngày triệu tập Quốc hội đầu tiên, vốn diễn ra ngày 3/9 vừa qua.

Theo Hiến pháp, Tổng thống đắc cử Iraq cần giành được ít nhất 2/3 số phiếu bầu. Nếu các nghị sĩ Quốc hội không bỏ 2/3 số phiếu ủng hộ cho một ứng cử viên, thì hai ứng cử viên giành được nhiều phiếu nhất sẽ cạnh tranh với nhau. Ứng cử viên nào giành được đa số phiếu bầu trong vòng 2 sẽ đắc cử.

Kể từ khi nhà lãnh đạo Saddam Hussein bị lật đổ hồi năm 2003, quyền lực ở Iraq được chia đều cho 3 nhóm sắc tộc lớn nhất nước này. Theo đó, Thủ tướng thường là người Hồi giáo theo dòng Shi'ite, Chủ tịch Quốc hội là người Hồi giáo theo dòng Sunni và Tổng thống đại diện cho người Kurd.

TTXVN/Báo Tin tức
Iraq ban hành lệnh giới nghiêm tại thành phố Basra
Iraq ban hành lệnh giới nghiêm tại thành phố Basra

Ngày 6/9, chính quyền Iraq đã công bố lệnh giới nghiêm toàn thành phố Basra ở miền Nam nước này từ 3 giờ chiều sau khi nổ ra làn sóng biểu tình kèm theo bạo lực tại thành phố này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN