Iran tuyên bố sẵn sàng đóng băng sản lượng dầu mỏ

Sau khi sản lượng khai thác dầu thô đạt mức tương đương mức trước thời điểm bị cấm vận kinh tế, quan điểm của Iran đối với vấn đề đóng băng sản lượng đã xuất hiện thay đổi lớn.

Nhà máy lọc dầu gần Tehran. Ảnh: AP

Ngày 6/5, người phụ trách văn phòng đối ngoại thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Iran (NIOC), ông Mohsen Qamsari cho biết nước này đã sẵn sàng tham gia vào kế hoạch đóng băng sản lượng khai thác dầu mỏ, vừa được các cường quốc dầu mỏ đề xuất nhằm giúp ổn định tình hình giá cả của mặt hàng này.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ông Qamsari nói rằng Iran đã đạt được mức độ khai thác mong muốn và có thể bắt đầu giới hạn sản lượng dầu mỏ của nước này. Tuy nhiên, việc tham gia vào kế hoạch này sẽ do Bộ trưởng Dầu khí Iran quyết định.

Kế hoạch đóng băng sản lượng khai thác dầu mỏ được các quốc gia thành viên OPEC và ngoài OPEC khởi xướng nhằm bình ổn giá cả dầu mỏ trên thị trường thế giới. 

Iran đã từ chối lời kêu gọi tham gia vào kế hoạch nói trên vì cho rằng điều này không công bằng đối với quốc gia Hồi giáo vừa mới được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi này. 

Tuy nhiên, Iran đã bày tỏ thái độ hưởng ứng kế hoạch trên sau khi sản lượng khai thác của nước này đã vượt ngưỡng 4 triệu thùng/ngày.

Theo ước tính của OPEC, mức độ khai thác hiện tại của Iran là 4,2 triệu thùng/ngày. Trong đó, lượng dầu mỏ xuất khẩu hiện tại đã đạt mức 2,2 triệu thùng/ngày, ít nhất 500.000 thùng dầu/ngày được xuất sang thị trường EU.

TTXVN/Tin Tức
Iran gần đạt ngưỡng xuất khẩu dầu trước thời cấm vận
Iran gần đạt ngưỡng xuất khẩu dầu trước thời cấm vận

Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Roknoddin Javadi cho biết xuất khẩu dầu thô của nước này đã đạt 2,1 triệu thùng/ngày trong tháng 2 năm lịch Iran (bắt đầu từ ngày 20/4/2016), gần tương đương mức trước thời điểm bị cấm vận kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN