Iran thông qua gói ngân sách quan trọng về dầu mỏ

Quốc hội Iran đã thông qua khoản ngân sách cho phép Chính phủ Iran định giá dầu ở mức 40 USD/thùng.

Cơ sở lọc dầu trên đảo Kharg thuộc vùng Vịnh, miền nam Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 19/4, hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin khoản ngân sách mới trị giá 97 tỷ USD cho năm nay còn tạo điều kiện để Iran xuất khẩu 2,25 triệu thùng/ngày.

Iran cho biết nước này đã tăng xuất khẩu dầu thô của mình lên 2,1 triệu thùng/ngày, gần gấp đôi mức sản xuất trước khi thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Tehran với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) chính thức có hiệu lực vào tháng 1 vừa qua.

Theo đó, các lệnh trừng phạt quốc tế đã được dỡ bỏ và hoạt động xuất khẩu dầu của Iran được khôi phục. Theo quy định, khoản ngân sách trên cần được Hội đồng giám mục Iran thông qua.

TTXVN/Tin Tức
Iran chỉ trích Mỹ, EU không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân
Iran chỉ trích Mỹ, EU không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

Ngày 15/4, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Valiollah Seif đã chỉ trích Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran với Nhóm P5+1 (gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) được ký kết năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN