Iran tuyên bố bắt nhiều điệp viên nước ngoài

Truyền thông Iran ngày 5/4 đưa tin lực lượng chức năng đã bắt giữ một điệp viên Israel và nhiều cá nhân khác có kết nối với tình báo nước ngoài.

Chú thích ảnh
Lực lượng cảnh sát tại Tehran. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời một quan chức trong Bộ Tình báo Iran nêu: “Một điệp viên Israel đã bị bắt tại tỉnh Đông Azerbaijan thuộc Iran… Bên cạnh đó là những điệp viên khác có liên lạc với một số quốc gia”. Iran không công bố quốc tịch của những người bị bắt.

Phía Israel chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên.

Iran đã nhiều lần cáo buộc Israel có hành vi phá hoại và ám sát các nhà khoa học hạt nhân của nước này.

Một ví dụ là nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran Mohsen Fakhrizadeh bị sát hại ngày 27/11/2020. Ông Fakhrizadeh là nhà khoa học hạt nhân thứ 5 bị sát hại kể từ năm 2010 đến nay. Nhiều chuyên gia nhận định rằng đối thủ đã phát hiện được “gót chân Achille của Iran”. Iran cáo buộc tình báo Israel đứng đằng sau vụ ám sát này.

Israel từng thừa nhận thực hiện chiến dịch thu thập tình báo để chống lại chương trình hạt nhân của Iran. Năm 2018, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đã lấy được hàng trăm kilogram tài liệu và dữ liệu điện tử từ chương trình vũ khí hạt nhân bí ẩn của Iran. Tehran khi đó cho biết đây là một trò lừa.

Năm 2020, một công dân Iran bị kết tội làm gián điệp cho Mỹ và là tình báo của Israel. Người này sau đó bị tử hình.

Hà Linh/Báo Tin tức
Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 6/4: Đức định ‘siêu phong tỏa’ toàn quốc; Ấn Độ lần đầu vượt 100.000 ca mắc/ngày
Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 6/4: Đức định ‘siêu phong tỏa’ toàn quốc; Ấn Độ lần đầu vượt 100.000 ca mắc/ngày

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 433.000 ca bệnh COVID-19 và trên 6.100 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 132 triệu ca, trong đó trên 2,87 triệu ca tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN